Biểu tình phản đối chính phủ lan rộng tại Pháp
Những người biểu tình đã chặn đường cao tốc, đốt phá và đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Paris và nhiều nơi khác của Pháp.
Hàng trăm nghìn người trên khắp nước Pháp ngày 10/9 đã đổ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Phong tỏa mọi thứ” nhằm thể hiện sự bất bình với chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron và các đề xuất cắt giảm ngân sách của chính phủ.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 200.000 người thuộc nhiều tầng lớp xã hội, từ công nhân, giáo viên, sinh viên đến học sinh trung học, đã tham gia biểu tình. Những người biểu tình đã chặn đường cao tốc, đốt phá và đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Paris và nhiều nơi khác. Khoảng 80.000 cảnh sát đã được điều động trên toàn quốc để đối phó với các cuộc biểu tình.
Tại thủ đô Paris, cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Hơn 300 người đã bị bắt giữ trên phạm vi toàn quốc.
Do ảnh hưởng của cuộc biểu tình, một số dịch vụ đường sắt và lịch bay đã bị gián đoạn - bao gồm tại các sân bay chính của Paris. Tuy nhiên, hệ thống tàu cao tốc và hầu hết tàu điện ngầm ở Paris vẫn hoạt động bình thường.
Các diễn biến mới được cho là có thể làm gia tăng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Pháp trong bối cảnh Quốc hội vừa phế truất Thủ tướng Francois Bayrou trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra hai ngày trước. Người được Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định kế nhiệm ông Bayrou là Bộ trưởng Bộ Quân đội Sebastien Lecornu.
Ông Lecornu là Thủ tướng thứ năm của nước Pháp trong vòng chưa đầy hai năm trở lại đây. Trên mạng xã hội X, tân Thủ tướng Lecornu tuyên bố chính phủ của ông sẽ nỗ lực vì “sự ổn định chính trị và thể chế để bảo đảm đoàn kết quốc gia”.