Brazil khai mạc Hội nghị Khí hậu Belem, hướng tới COP30

Hội nghị Khí hậu Belem đã khai mạc ngày 6/11 tại Brazil, quy tụ đại diện 153 quốc gia, hướng tới COP30 với mục tiêu thúc đẩy năng lượng sạch, chấm dứt phá rừng và huy động tài chính vì khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 6/11 đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belem, với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức quốc tế, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) dự kiến diễn ra tại Brazil vào tuần tới.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch, coi đây là con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia xây dựng lộ trình công bằng và có kế hoạch nhằm chấm dứt nạn phá rừng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và huy động nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ khí hậu.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đã không thực hiện được cam kết giới hạn mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C, đồng thời nhấn mạnh chỉ có hành động nhanh chóng, đặc biệt là loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, mới có thể giảm thiểu thiệt hại. Ông kêu gọi các quốc gia thể hiện vai trò dẫn dắt và cùng nhau hành động để ứng phó khủng hoảng khí hậu.

Nhân dịp này, Hội nghị đã chính thức ra mắt Quỹ Rừng Nhiệt đới mãi mãi (TFFF) với mục tiêu huy động 125 tỷ USD đầu tư bảo vệ hơn 1 tỷ ha rừng nhiệt đới. Brazil đóng góp 1 tỷ USD và Na Uy cam kết 3 tỷ USD.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời