Biến đổi khí hậu, AI sẽ nguy hiểm nếu thiếu kiểm soát

Ngày 22/1 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới 2025 ở Davos (Thụy Sĩ) rằng, hai thách thức lớn mà nhân loại đang phải đối mặt là biến đổi khí hậu và việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Nếu không được kiểm soát, chúng sẽ hủy hoại cuộc sống của con người.

Một báo cáo mới đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, phân tích toàn diện dữ liệu từ nhiều cơ quan cho thấy năm 2024 sẽ là năm nóng kỷ lục và là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang gia tăng và con người không thể gánh chịu hậu quả của việc thụt lùi trong nỗ lực quản lý khí hậu. Tất cả các bên cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu kiểm soát nhiệt độ đã đặt ra trong Thỏa thuận Paris, tức là vào cuối thế kỷ này, mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu phải được kiểm soát trong khoảng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và cố gắng kiểm soát mức tăng nhiệt độ trong vòng 1,5 độ C.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters).

Cho biết Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30) sẽ được tổ chức tại Brazil trong năm nay, ông Guterres kêu gọi các chính phủ thực hiện cam kết và chuẩn bị các kế hoạch hành động quốc gia về khí hậu cho toàn bộ nền kinh tế trước hội nghị.

Khi nói về những rủi ro của việc phát triển trí tuệ nhân tạo một cách không kiểm soát, ông Guterres cho hay, việc phát triển trí tuệ nhân tạo mà không có sự giám sát có thể cho phép trí tuệ nhân tạo được sử dụng như một công cụ lừa dối, phá vỡ nền kinh tế và thị trường lao động, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào hệ thống, cũng như mang tới những hậu quả khủng khiếp trên chiến trường. Ông Guterres một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác toàn cầu để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia và người dân có thể được hưởng lợi từ việc phát triển trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ sự phát triển toàn diện và tiến bộ xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.