Biden ân xá cho con trai: Lý có ngay, tình vẫn gian

Việc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden chỉ ít ngày trước khi rời nhiệm sở ân xá cho chính con trai mình hiện là chủ đề được bàn thảo sôi động ở cả bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ.

Ân xá cho ai là quyền hạn hợp pháp của mọi Tổng thống đương nhiệm ở nước Mỹ bởi hiến pháp Mỹ quy định như vậy. Ông Biden không phải là Tổng thống Mỹ đương nhiệm duy nhất từ trước đến nay ở nước Mỹ ân xá người thân. Ông Donald Trump hay như ông Bill Clinton đều từng hành xử như thế.

Trong lịch sử của nước Mỹ có không ít vụ Tổng thống ân xá gây tai tiếng hoặc khiến chính trường và xã hội nước Mỹ tranh luận bất đồng quan điểm dữ dội. Nổi tiếng nhất trong số các vụ việc ấy là Tổng thống Gerald Ford chỉ vài ngày sau khi nhậm chức Tổng thống, nhờ sự từ chức của tổng thống Richard Nixon đã ân xá cho chính ông Nixon.

Trường hợp ông Biden ân xá cho con trai rất khác. Đề cao nhà nước pháp quyền và thượng tôn pháp luật, tôn trọng tư pháp và toà án, cổ suý cho thực hiện tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và thực thi văn hoá chính trị lành mạnh được soi đường bởi những chuẩn mực và tiêu chí cốt lõi của đạo đức và luân lý luôn được ông Biden công khai coi là nhân sinh quan của mình trong cuộc sống riêng tư cũng như trong hoạt động chính trị. Vậy mà ông lại sử dụng quyền hạn của Tổng thống để ân xá cho người thân vướng vào vòng lao lý. Cho tới trước khi buông bỏ ý định vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Biden luôn quả quyết là sẽ không ân xá cho người con trai mà giờ ông Biden hành động ngược lại.

Không chỉ đơn giản có chuyện "nói trước bước không qua". Câu chuyện ở đây là hệ thống tư pháp và toà án ở nước Mỹ có đáng được dân chúng tin cậy nữa không. Trao cho Tổng thống đương nhiệm quyền hạn về ân xá một cách chung chung để rồi tổng thống muốn vận dụng như thế nào cũng được nay đã tự bộc lộ là bất cập trong hiến pháp hiện hành của nước Mỹ. Tư pháp và toà án làm chính trị làm cho cái gọi là "tam quyền phân lập" mà nước Mỹ lâu nay luôn ngợi ca và tôn thờ tự bộc lộ thành giả tạo. Người con trai của ông Biden bị chính những thẩm phán được ông Trump chọn cử khi đương chức truy sát đến cùng. Ông Biden không phải không có lý khi cho rằng các vị thẩm phán kia dùng toà án để truy sát người con trai nhưng trong thực chất lại nhằm vào người cha.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.