Bị phạt 5 triệu đồng vì đi xe máy lên vỉa hè
Trong khoảng 1 giờ cao điểm sáng lập chốt xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, Tổ công tác đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm các lỗi: đi ngược chiều, điều khiển phương tiện đi lên vỉa hè…
Theo cơ quan chức năng, những hành vi này thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện giao thông đông, người dân do vội muốn đi nhanh hơn mà bất chấp đi xe máy lên vỉa hè, đi ngược chiều tại những đoạn đường cấm,…

Anh N.K.T (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) cho biết: “Hôm nay có việc cần đến cơ quan sớm mà đoạn đường phía trên đang dừng chờ đèn đỏ đông phương tiện nên tôi đi xe máy lên vỉa hè một đoạn. Cũng biết hành vi này là vi phạm và nguy hiểm cho cả mình và người đi bộ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

Ngay sau đó 10 phút, lực lượng chức năng cũng phát hiện một trường hợp xe ôm công nghệ chở khách đi lên vỉa hè. “Khách giục quá, họ đang vội, nên tôi cũng liều đi lên. Bây giờ bị xử lý như thế này thì tôi chịu thôi, phải trả lại tiền chuyến xe này cho khách để họ đi không muộn” - tài xế V.V.D (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho hay.

Theo đại uý Đào Duy Tân, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3: “Hiện nay tình trạng người tham gia giao thông cố tình đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè vẫn còn xuất hiện trong khung giờ cao điểm, nhưng đã giảm hơn rất nhiều so với thời gian trước đây, do lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử lý trong thời gian qua. Nghị định 168/2024 có hiệu lực với mức phạt tăng nặng cũng đã tạo tính răn đe cho người tham gia giao thông”.
Theo đó, từ 1/1/2025, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị trừ điểm giấy phép lái xe thêm 02 điểm.

“Để người vi phạm tâm phục ký vào biên bản, lực lượng CSGT cũng cho họ xem hình ảnh vi phạm đã được cán bộ chiến sĩ ghi nhận qua thiết bị camera chuyên dụng. Các trường hợp chưa thể xử lý trực tiếp sẽ tiến hành gửi thông báo phạt nguội, đây cũng là cách để không bỏ lọt, bỏ sót vi phạm”, Đại uý Tân cho biết.
Từ 15/4 đến nay, đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý hơn 100 trường hợp người điểu khiển phương tiện giao thông vi phạm các lỗi như đi ngược chiều, đi lên vỉa hè,… Ngoài ra, các vi phạm điển hình khác như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định,… cũng được lực lượng kiểm soát chặt chẽ, minh chứng là thống kê vi phạm đều giảm so với thời gian trước cùng kỳ.
Đến hết ngày 20/5, với tinh thần thượng tôn pháp luật và phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại.


Phát biểu tại phiên họp tổ thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 diễn ra vào sáng 5/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định cương lĩnh phát triển thời kỳ mới cho đất nước, Hiến pháp sẽ có thể được sửa một cách căn bản.
Tại kỳ họp thứ 9 tổ chức sáng nay, 5/5, Quốc hội cho biết sẽ xem xét, thông qua 34 dự án luật, 11 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.
Một công viên ở Hà Đông đã biến thành nơi sở hữu riêng để trồng rau, quây ô, quây vườn, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, dù vốn được xem là nơi sinh hoạt công cộng của người dân, hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời.
Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón Tổng thống nước Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày mùng 4 - 6/5/2025, trong sáng 5/5 tại Phủ Chủ tịch.
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng năm 2025 không chỉ nêu bật những con số ấn tượng về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khiến một người chết và ba người bị thương.
0