Bị bao vây tại Kursk, Ukraine sắp mất con bài mặc cả?
Nga cắt huyết mạch tiếp viện, bao vây Ukraine tại Kursk
Bản đồ nguồn mở từ Deep State, một nguồn blog quân sự có uy tín của Ukraine, cho thấy tình hình của lực lượng Ukraine tại Vùng Kursk của Nga đã xấu đi đáng kể trong ba ngày qua, khi lực lượng Nga tiến hành phản công và liên tiếp giành lại lãnh thổ.
Quân đội Nga hiện gần như cắt đôi lực lượng Ukraine tại Kursk, đồng thời tách nhóm chiến đấu chủ lực khỏi các tuyến tiếp tế chính của họ.

Tình hình bấp bênh đối với Ukraine xảy ra sau khi Washington ngừng việc chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev, làm dấy lên khả năng lực lượng Ukraine có thể bị buộc phải rút quân về nước một cách khó khăn, đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc thiệt mạng.
Sự đảo ngược tình hình trên chiến trường diễn ra vào thời điểm Kiev đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Mỹ để đồng ý ngừng bắn với Moscow, trong khi quân đội Nga tiếp tục tiến quân dọc theo một số tiền tuyến bên trong Ukraine.
“Tình hình của Ukraine tại Kursk rất tệ”, ông Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự của Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, nói với Reuters.
“Bây giờ không còn nhiều thời gian cho đến khi lực lượng Ukraine bị bao vây hoặc buộc phải rút quân. Việc rút quân có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, liên tục bị đe dọa bởi máy bay không người lái và pháo binh Nga”, ông nói.
Cũng theo ông Pasi Paroinen, nếu lực lượng Ukraine không thể nhanh chóng khôi phục lại thế trận, họ có thể bị bao vây và chiến dịch ở Kursk cuối cùng sẽ bắt đầu khép lại.
Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về đợt tấn công của Nga từ Bộ Quốc phòng nước này hoặc quân đội Ukraine.
Ukraine sắp mất con bài mặc cả?
Bản đồ nguồn mở từ Deep State cho thấy, đến ngày 7/3, khoảng 3/4 lực lượng Ukraine đang chiến đấu tại Kursk đã bị bao vây gần như hoàn toàn. Nhóm quân này liên kết với lực lượng Ukraine còn lại ở gần biên giới Nga bằng một hành lang trên bộ dài khoảng 1km và rộng chưa đến 500m tại điểm hẹp nhất, trong khi lực lượng Nga đang di chuyển để cắt đứt hành lang nói trên.
Cuối ngày 6/3, Deep State cho biết lực lượng Nga đã tiến gần đến khu định cư Kuryilovka gần đó. Trong một bản cập nhật được công bố ngày 7/3, họ cũng cho biết lực lượng Nga đang gây sức ép lên các vị trí của Ukraine ở khu vực biên giới với vùng Sumy, nhằm cố gắng chặn nguồn cung cấp cho lực lượng Ukraine bên trong Kursk.

“Điều đáng chú ý là đối phương có lợi thế về UAV, cả về trinh sát và tấn công. Thiết bị được sử dụng phổ biến nhất là máy bay không người lái FPV. Chúng chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm soát hỏa lực của mọi thứ di chuyển 'vào' hoặc 'ra' khỏi khu vực Kursk”, Deep State cho biết trong ghi chú của mình.
Yuri Podolyaka, một blogger chiến tranh có ảnh hưởng của Nga, cho biết lực lượng Nga đã đột phá vào phía Nam Sudzha, một thị trấn của Nga nằm bên tỉnh Kursk.
“Lực lượng vũ trang Nga đã tạo ra một cái nêm sâu tới 4 km và thực sự đã đến được tuyến đường tiếp tế thay thế tới Sudzha mà Ukraine đang sử dụng vì không thể sử dụng đường chính”, blogger Podolyaka viết trên kênh Telegram của mình.
Tháng 8/2024, Ukraine điều hàng nghìn binh sĩ tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga. Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô vào năm 1941.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công vào Kursk nhằm đưa chiến tranh đến nước Nga, giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông khi buộc Moscow phải chuyển hướng nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ của mình, đồng thời trao cho Kiev một con bài mặc cả tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Tuy nhiên, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã dần mất đi lợi thế vào tay quân đội Nga. Đến nay, Nga đã giành lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, tương đương hơn 800km2.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới chiến lược thương mại “Đàm phán song phương - Thuế suất cao” của chính quyền Tổng thống Trump, với mục tiêu tái định hình trật tự thương mại thế giới và tạo áp lực lên các nền kinh tế lớn khác.
0