Bệnh viện Xanh Pôn phát triển kỹ thuật cao về ngoại khoa

Năm 2024, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã làm tốt công tác khám chữa bệnh phát triển các kỹ thuật cao trong lĩnh vực ngoại khoa, điển hình như ghép tạng ở người cho sống và người cho chết não.

Bệnh viện cũng đạt được thành công ở các lĩnh vực: chấn thương chỉnh hình; phẫu thuật tạo hình; lĩnh vực ngoại nhi, chẩn đoán hình ảnh; tim mạch can thiệp; đột quỵ.

Đến thăm và chúc Tết Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực này của tập thể cán bộ, y, bác sĩ đã hết lòng vì người bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh gia cao bệnh viện đã hợp tác với nhiều viện, trường cao đẳng, đại học khối ngành y tế trong đào tạo thực hành lâm sàng cho sinh viên; tổ chức 4 hội nghị quốc tế và phối hợp với nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, đào tạo nhân lực y tế.

Bệnh viện cũng tạo dấu ấn trong chuyển đổi số; liên thông dữ liệu thông tin giấy khám sức khỏe lái xe; thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm kết nối thành công Hồ sơ sức khỏe điện tử với C06 của Bộ Công an.

Trong năm 2025, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục đổi mới toàn diện tập trung ghép tạng, quyết tâm ghép gan; đẩy mạnh hoạt động điện quang và tim mạch can thiệp; cấp cứu mạch vành, đột quỵ, chấn thương theo chuẩn thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Y tế thành lập 15 tổ kiểm tra liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế... trong tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại.

Biến thể XEC của Covid-19 đang lây lan nhanh gấp 7 lần so với cúm thông thường, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết.

80% người bệnh có thể cai thuốc lá thành công nếu được nhân viên y tế tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu.

Hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng (trà, sữa hạt, viên uống...) của CTCP thảo dược Mộc Can được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh.

Hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội vừa được khám tim miễn phí.

Bàn chân bẹt là hiện tượng khá phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi do ở độ tuổi này lớp mỡ lòng bàn chân chưa tiêu hết, dáng đi còn đang hoàn thiện, việc đánh giá và can thiệp quá sớm có thể phản tác dụng.