Bệnh viện chủ động phương án cấp cứu dịp nghỉ lễ
Tại Bệnh viện Xanh Pôn, khu vực cấp cứu được tăng cường tối đa về nhân lực. Bệnh viện cũng đã rà soát các điều kiện về nhân lực, thiết bị và thuốc men; đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt. Đặc biệt là các chuyên khoa như chấn thương, hồi sức tích cực và ngoại khoa, các ê-kíp trực được bố trí luân phiên để xử lý nhanh các ca tai nạn có thể gia tăng trong dịp nghỉ lễ.
Thạc sĩ, bác sĩ Lương Văn Chương – Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Chúng tôi đã phân công bác sĩ điều dưỡng và chuẩn bị đầy đủ máy móc, cơ số thuốc trong năm ngày nghỉ lễ để phục vụ nhân dân. Khi có những tai nạn như thảm họa thì sẽ huy động thêm các bác sĩ tại các khoa, phòng khác cùng hỗ trợ".
Trong khi đó, tại Bệnh viện E, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cho công tác cấp cứu thì tổ cấp cứu ngoại viện cũng được kích hoạt, sẵn sàng phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để vận chuyển và xử lý các tình huống cấp cứu ngoài bệnh viện.
"Hiện tại thì khoa cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho cấp cứu và cấp cứu ngoại viện. Hàng ngày sẽ có người nhận bàn giao, thiếu thì bổ sung. Trong kíp trực, nếu nhận được lệnh đi cấp cứu ngoại viện, một điều dưỡng có sức khoẻ sẽ phụ trách đi cấp cứu", điều dưỡng Lương Quốc Hùng, Bệnh viện E cho hay.
Bệnh viện cũng đã xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống cấp cứu ngoại viện. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng có nhiều nạn nhân, các khoa phòng trong bệnh viện cũng sẵn sàng phương án huy động nhân lực, thiết bị và phối hợp cấp cứu.
Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu trong bất kỳ trường hợp nào, đồng thời phải báo cáo nhanh khi có sự cố bất thường xảy ra để kịp thời xử lý. Cùng với đó, Bộ cũng đã xây dựng hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia các sự kiện đông người trong dịp lễ.


Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình, không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan rộng trên địa bàn.
Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong mùa thi không chỉ giúp não bộ học sinh hoạt động hiệu quả mà còn giúp duy trì sức khỏe tinh thần ổn định.
Người dân cần chú ý một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng: say nắng, sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nóng.
Nhiều trường hợp tai nạn do điện cao thế vẫn xảy ra do thiếu kiến thức an toàn về điện, khiến nạn nhân lâm vào cảnh tàn phế hoặc thậm chí tử vong.
Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B nhưng vẫn gây hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ, nhất là đối với trẻ có bệnh nền.
56 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm khám miễn phí, trong đó có 24 trường hợp sẵn sàng để phẫu thuật vào ngày 3/6.
0