Bệnh viện Bưu điện khám miễn phí cho cặp đôi hiếm muộn

Bệnh viện Bưu điện triển khai tuần lễ khám - tư vẫn miến phí vô sinh hiếm muộn cho các cặp đôi từ ngày 10/2 đến hết 16/2/2025, một chính sách nhân văn đối với các cặp đôi hiếm muộn.

Lấy nhau 7 năm, đã từng đi khám để tìm nguyên nhân ở nhiều nơi, nhưng một cặp đôi ở Hà Tĩnh vẫn chưa có con và chưa một lần làm các biện pháp can thiệp. Khi biết Bệnh viện Bưu điện có chương trình khám, tư vấn miễn phí chữa vô sinh hiếm muộn, họ đã lặn lội từ Hà Tĩnh ra, với hy vọng sẽ sớm tìm được con yêu.

Bệnh nhân chia sẻ: “Sau khi xem được Bệnh viện Bưu điện có khám miễn phí thì vợ chồng em đi khám lại sức khỏe và cũng mong sẽ có gói ưu đãi vì kinh tế khá eo hẹp. Lần này ra khám để xem kết quả như thế nào, sau đó về nhà hai vợ chồng mới quyết định có thực hiện can thiệp hay không”.

Còn một cặp vợ chồng trẻ ở Hưng Yên, cưới được gần hai năm vẫn chưa có con tự nhiên nên đến để được bác sĩ tư vấn, thăm khám tìm nguyên nhân. Anh Trần Văn Lập, Hưng Yên, cho hay: “Chúng tôi kết hôn được hai năm rồi nhưng chưa có con, mà lý do thì cũng không biết, cho nên hai vợ chồng tôi hôm nay tới đây khám cho cụ thể, kiểm tra lại xem vấn đề từ đâu và sẽ can thiệp IVF nếu như bắt buộc phải làm để có con. Cũng mong là thuận lợi”.

Theo lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, tại Việt Nam tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn là 7,7%, tương đương hơn 1,1 triệu cặp vợ chồng. Tỷ lệ này tăng cao mỗi năm và đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có điều kiện để được khám sớm và tìm nguyên nhân chữa trị. Kinh phí luôn là một trong những rào cản khiến nhiều cặp đôi không thể thực hiện các biện pháp can thiệp sớm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, cho biết: “Qua những đợt khám miễn phí như thế này, chúng tôi thấy giúp ích được rất nhiều cho các cặp đôi vô sinh hiếm muộn. Có những cặp vợ chồng 5-7 năm chưa có em bé mà họ chưa hề đi khám, cũng có những cặp vợ chồng ở vùng sâu vùng xa nên điều kiện để tiếp xúc với các dịch vụ đi khám hiếm muộn rất khó khăn về cả tài chính và đi lại. Chính vì thế, 10 năm trở lại đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức chương trình khám miễn phí với mong muốn giúp được nhiều hơn các cặp vợ chồng mong con để họ hiểu biết hơn và tìm được nguyên nhân, can thiệp sớm để giúp các cặp vợ chồng vô sinh có em bé”.

Chương trình “Tuần lễ miễn phí khám - tư vấn vô sinh hiếm muộn” được Bệnh viện Bưu điện triển khai từ năm 2015 đến nay với trung bình mỗi năm khám cho khoảng 8.000 – 12.000 trường hợp. Khi tới đây, các cặp đôi sẽ được miễn phí khám, tư vấn và làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân chậm con.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Y tế có những khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Nhiều gia đình đã hạnh phúc đón con sau hàng chục năm hiếm muộn với những phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, cùng sự hỗ trợ về mặt tài chính.

Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào hoạt động phòng tư vấn và tiêm chủng vắc xin tại Viện Y học Nhiệt đới, nhằm phục vụ nhu cầu tiêm phòng của người dân.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vào các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai đã khai giảng 11 gói chuyển giao kỹ thuật thuộc 06 chuyên khoa dành cho các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại 45 cơ sở y tế thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

Hà Nội đang ưu tiên nguồn lực để mỗi trẻ em đều được quan tâm, bảo vệ ngay từ những nhịp tim đầu đời, nhân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.