Bệnh viện Bạch Mai sắp tăng giờ khám chữa bệnh

Bắt đầu từ ngày 1/8, bệnh viện Bạch Mai sẽ tăng giờ khám chữa bệnh đến 21h00 hàng ngày. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể đăng ký qua app để chủ động đến khám chữa bệnh.

Trước thực trạng Bệnh viện Bạch Mai luôn phải tiếp nhận số lượng người có nhu cầu khám chữa bệnh rất đông, thường xuyên bị quá tải, khiến cho người bệnh chờ đợi lâu, việc đi lại vất vả.

Do đó, bắt đầu từ tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tăng giờ khám chữa bệnh đến 21h00 hàng ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ngoài ra, Bệnh viện vẫn tiếp tục mở cửa nhiều phòng khám từ 5h30 sáng hàng ngày, tránh để mọi người phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Hình ảnh những người bệnh chờ khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai còn tạo app đăng ký lịch khám, để người dân đăng ký trước, đến khám chủ động hơn.

Việc  tăng giờ khám chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai đã thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ và nhân viên của Bệnh viện, hy vọng sẽ giảm tải cho bệnh viện tuyến cơ sở này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người bị xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc mụn nước, kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa, đau đầu dữ dội, có thể là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ và cần được xử lý y tế khẩn cấp.

Một bệnh nhân đau bụng dữ dội nhưng chủ quan không đi thăm khám, tự uống thuốc giảm đau khiến cấp cứu chậm trễ và gây vỡ ruột thừa.

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.