Bệnh nhân ở Kenya giảm đau bằng liệu pháp ong chích
Liệu pháp dùng nọc ong để giảm đau đang dần trở thành một phương pháp “chữa lành” được nhiều người Kenya tìm đến.
Tại Murang’a, miền Trung Kenya, một trung tâm chăm sóc sức khỏe nhỏ mang tên Bellafarm Africa đang thu hút những người mắc các bệnh như viêm khớp, biến chứng sau đột quỵ, lạc nội mạc tử cung và nhiều tình trạng liên quan đến đau khác. Tại đây, họ thử nghiệm liệu pháp sử dụng nọc ong - một dạng trị liệu tự nhiên nhằm kích thích phản ứng của cơ thể.
Bà Gladys Wanjiru Nguna, 60 tuổi, bị đột quỵ vào tháng 1/2022 khi đang lái xe về nhà. Kể từ đó, bà gặp khó khăn vì liệt nửa người bên trái. Bà cho biết: “Khi tôi tới đây, chân trái của tôi hoàn toàn tê liệt. Giờ tôi có thể cảm nhận được cơn đau từ vết chích, nghĩa là dây thần kinh của tôi đang hoạt động trở lại”, bà Gladys nói.
Mỗi cú chích đều được thực hiện một cách có chủ đích. Những con ong được đặt vào các vị trí cụ thể trên cơ thể và được gỡ ra sau khi đã tiêm nọc. Liệu pháp này được thực hiện bởi ông Stephen Kimani. Trước khi sáng lập Bellafarm Africa, ông Kimani là một cựu kỹ sư xây dựng và đã học về liệu pháp ong ở Romania. Ông thu thập những con ong đã gần hết vòng đời, khi chúng bị ong non đẩy ra khỏi tổ.
Ông Stephen Kimani cho biết: “Chúng tôi thường chích từ 4 đến 10 lần mỗi buổi, tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Chúng tôi khuyến nghị một buổi mỗi tuần”.
Liệu pháp này tuy không mới, nhưng tại Kenya, nó vẫn chưa được quản lý chính thức và nằm ngoài hệ thống y tế truyền thống. Hầu hết bệnh nhân phải tự chi trả, với mỗi buổi trị liệu tại Bellafarm có giá 500 shilling Kenya (khoảng 3,80 USD). Theo ông Kimani, một số bệnh nhân đến vì tò mò hoặc sau khi các phương pháp điều trị thông thường thất bại. Đa số bệnh nhân của ông nhận thấy có cải thiện rõ rệt sau trị liệu.
Giới khoa học cũng bắt đầu quan tâm đến liệu pháp này. Tại Trung tâm Sinh lý & Sinh thái Côn trùng Quốc tế (ICIPE) ở Nairobi, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu nọc độc ong và tiềm năng ứng dụng của nó. Tiến sĩ Beatrice Nganso, chuyên gia về sức khỏe ong cho biết, melittin đã cho thấy nhiều tiềm năng trong nghiên cứu. Thành phần này chiếm khoảng một nửa trọng nọc độc ong.
“Nó có tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, kháng viêm và thậm chí chống ung thư. Nhưng nó rất mạnh. Ong đốt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tôi khuyên tất cả những ai quan tâm đến liệu pháp này hãy xin tư vấn y tế, trước khi tiến hành trị liệu”, bà Beatrice cho hay.
Với đa số bệnh nhân, đây là lựa chọn cuối cùng khi những cách điều trị khác không hiệu quả. Ông Kimani cho biết, ông đã bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo: “Chúng tôi đang cải tiến để có thể sản xuất dạng tiêm nọc ong, giúp mọi người có thể mua các lọ dung dịch sẵn. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần trải qua đầy đủ quy trình phê duyệt từ Cơ quan Dược phẩm và Kiểm soát Chất độc Kenya”.
Hiện tại, liệu pháp chích ong vẫn là một lựa chọn nhỏ và không chính thống dành cho những ai vẫn đang tìm kiếm niềm hy vọng.