Bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu Giáo hoàng

Cuộc bầu Giáo hoàng thứ 267 được khai mạc vào hôm nay 7/5. 133 hồng y giáo chủ sẽ bầu Giáo hoàng mới, ai nhận được ít nhất hai phần ba phiếu bầu sẽ trở thành Giáo hoàng.

Quy định về bầu Giáo hoàng áp dụng đến nay được Giáo hoàng Gregor X (làm Giáo hoàng từ năm 1271 đến năm 1276) đưa ra vào năm 1274. Cơ cấu thành viên mật nghị hồng y giáo chủ bầu Giáo hoàng năm nay bao gồm: 51 vị hồng y giáo chủ đến từ châu Âu (trong đó có 16 là người Italy), 23 vị đến từ châu Á, 21 vị đến từ Mỹ Latinh, 18 vị đến từ châu Phi, 16 vị đến từ Bắc Mỹ và 4 vị đến từ Australia và châu Đại Dương.

Nhìn vào số liệu trên sẽ thấy, để có được đa số ít nhất hai phần ba (89 phiếu) không phải là chuyện dễ dàng. Thời xa xưa, cuộc bầu Giáo hoàng thường kéo dài, thậm chí rất dài, dài nhất là 3 năm hồi thế kỷ 13. Trong thế kỷ 20 và 21, cuộc bầu Giáo hoàng đã trở nên ngắn, thậm chí rất ngắn: Giáo hoàng John Paul II được bầu năm 1978 sau 2 ngày với 8 vòng bầu; Giáo hoàng Benedikt XVI được bầu năm 2005 trong 2 ngày với 4 vòng bầu và Giáo hoàng Francis được bầu năm 2013 cũng trong 2 ngày với 5 vòng bầu.

Liên quan đến cuộc bầu Giáo hoàng năm nay, thiên hạ thấy có những hoạt động ngoại giao cả kín đáo lẫn công khai, cả thầm lặng lẫn ồn ào từ phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vận động và thuyết phục những người liên quan đưa "người của họ" lên làm Giáo hoàng. Họ chơi cuộc chơi giành cơ hội tận dụng ảnh hưởng của Giáo hoàng.

Ông Macron muốn sau 647 năm lại có người Pháp làm Giáo hoàng. Bà Meloni muốn lại có người Italy làm Giáo hoàng sau khi ba Giáo hoàng liên tiếp không phải là người Italy. Ông Trump muốn vị hồng y giáo chủ người Mỹ ở New York kế nhiệm Giáo hoàng Francis.

Ông Trump biểu thị chủ ý này không những chỉ bằng công khai vận động cho vị hồng y giáo chủ kia mà còn dùng trí tuệ nhân tạo dựng chân dung của chính mình trong y phục dành riêng cho Giáo hoàng để phát đi thông điệp rằng, hiện đã đến lúc Giáo hoàng là người Mỹ.

Ông Macron nhiều lần gặp gỡ các vị hồng y giáo chủ người Pháp và cả người Italy không thiện cảm với bà Meloni cũng như tăng cường tranh thủ các vị hồng y giáo chủ đến từ châu Phi.

Bà Meloni thì hậu thuẫn mạnh mẽ khối cánh hữu và bảo thủ trong mật nghị.

Giữa các phe cánh này chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" nhưng họ càng ganh đua nhau thì thường kẻ ít nổi danh lại đắc cử - như Giáo hoàng John Paul II hồi năm 1978. Kết quả bầu Giáo hoàng phản ánh thực trạng và báo hiệu về tương lai cho Nhà thờ cơ đốc giáo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.