BĐS công nghiệp tiếp tục phát triển trong năm 2024
Gia nhập thị trường Việt Nam từ những năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự ổn định về chính trị cũng như những chính sách khuyến khích đầu tư đã giúp thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư trong đó đơn vị đến từ Malaysia này đã có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong năm 2024.
Ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch điều hành khu vực Việt Nam, Công ty Cổ phần Gamuda Land cho biết: "Gamuda Land sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng tại Việt Nam. Năm nay là một năm rất tốt đối với chúng tôi, chúng tôi đã hoàn tất ba giao dịch, chúng tôi dự định chốt một giao dịch khác và năm tới chúng tôi đang thực hiện một kế hoạch mà chúng tôi gọi là chương trình quay vòng nhanh tại Việt Nam và tôi sẽ tiếp tục mở rộng kế hoạch mở rộng của mình kinh doanh tại Việt Nam. Vì chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi có hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới ở Malaysia Singapore, Australia nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng hơn mà chúng tôi sẽ tiếp tục."

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12/2023, ngành kinh doanh bất động sản đứng ở vị trí thứ hai về thu hút nguồn vốn ngoại với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ.
Theo CBRE, trong năm 2023, đất bất động sản công nghiệp tại khu vực phía Bắc chiếm khoảng 700-800 ha. Tại TP.HCM khoảng 400-500ha, đây là một trong những mức cao trong lịch sử, tỷ lệ lấp đầy từ 85-90% cho những khu vực tỉnh thành cấp 1.
Khi nhìn vào bức tranh kinh tế toàn cầu, nhu cầu nhập khẩu của toàn cầu cũng sẽ trở lại trong năm 2024, do vậy năm 2024 dự đoán là năm bản lề để các nhà sản xuất chuyên sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sẽ quay trở lại.
Hai thành tố quan trọng đối với bất động sản công nghiệp là quỹ đất và hạ tầng. Trong khi đó, quỹ đất TP.HCM dần hạn hẹp, ở khu vực trung tâm giá sẽ rất cao. Vì vậy việc đẩy mạnh hạ tầng ở khu vực phía Nam phải đủ để chủ đầu tư và khách thuê dịch ra khu vực xung quanh.
Ông Lê Trọng Hiếu, Chuyên gia Bất động sản Công nghiệp cho biết: "Với việc đẩy mạnh hạ tầng ở khu vực phía Nam, ví dụ một số dự án như sân bay Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc Bến Lức - Long Thành hi vọng hoàn thành năm 2025 kết nối miền Tây với khu vực sân bay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bên cạnh quốc lộ 51... Tất cả những điều đó tạo cho khách thuê mở rộng ngoài khu vực truyền thống là Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Hay những tuyến cao tốc như Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ thu hút những doanh nghiệp như VSIP về đó triển khai nhưng khu công nghiệp và đi cùng với họ là những doanh nghiệp lớn giúp thúc đầy bất động sản công nghiệp ở những khu vực đó."
Nhờ những nỗ lực không ngừng của Chính phủ trong thời gian qua nhằm phát triển thị trường lành mạnh hơn sẽ là tiền đề quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi. Theo dự báo, một lượng lớn nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư ngoại sẽ hoàn tất và đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong thời điểm 2024 - 2026. Đặc biệt, mục tiêu đầu tư sẽ nằm ở những dự án có quỹ đất sạch, chất lượng tốt, giá trị thật cùng với quyền sở hữu hợp pháp, đền bù giải phóng hoàn chỉnh và tiềm năng phát triển.


Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng vào sáng nay, 13/5.
Căn cứ vào các đối tượng sử dụng đặc thù cũng như đòi hỏi phát triển bền vững của kiến trúc, có thể khái quát các yêu cầu thiết kế căn bản của loại hình nhà ở xã hội tại Việt Nam như sau.
Nhiều ý kiến cho rằng, một số điểm trong Luật Đất đai 2024 nên cân nhắc kỹ trước khi sửa đổi, do luật mới có hiệu lực chưa được một năm.
Người dân ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp và lấp ao hồ để xây dựng sai quy định nhưng không được chính quyền cơ sở xử lý kịp thời. Thực trạng này đã và đang khiến người dân hết sức bức xúc.
Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
0