BCĐ 389 Hà Nội xử lý hơn 1.500 vụ vi phạm
Theo thông tin của Cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong tháng 2, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp. Các mặt hàng vi phạm thường là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, đồ gia dụng, đồ điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Trong tháng 2/2025, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xử lý hơn 1.500 vụ vi phạm, khởi tố 15 vụ với 18 bị can, tổng số tiền thu nộp ngân sách là hơn 506 tỷ đồng. Trong đó, Cục Quản lý thị trường thành phố đã thanh tra, kiểm tra 24 vụ, xử lý hành chính 53 vụ; thu nộp ngân sách Nhà nước 16,895 tỷ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã góp phần xử lý các điểm nóng, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của Hiến pháp.
Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả bất chấp pháp luật.
Các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh nhà trọ không hoàn thành khắc phục các tồn tại về PCCC trong tháng 6 sẽ phải dừng hoạt động.
Tỉnh Quảng Ngãi mới sau hợp nhất hoàn toàn có điều kiện để xây dựng một mô hình tăng trưởng đa trung tâm, liên kết vùng chặt chẽ, thích ứng với xu thế kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
183 tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - 2024 sẽ được Hội đồng chung khảo thảo luận, bỏ phiếu xét giải tại vòng chấm chung khảo.
Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tập trung cao độ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ toàn diện về đối nội và đối ngoại trong thời gian tới.
0