Bầu cử Quốc hội Canada và nhân tố Trump
Đối thủ chính trị của ông Carney ở cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn sắp tới là thủ lĩnh Đảng Bảo thủ ở phe đối lập Pierre Poillievre. Nếu không xuất hiện nhân tố mới là sự thay đổi chính quyền ở nước Mỹ láng giềng của Canada từ Tổng thống Joe Biden sang ông Donald Trump, phe Đảng Tự do gần như không có cơ may về duy trì được vị thế cầm quyền ở Canada sau hai nhiệm kỳ thủ tướng của ông Justin Trudeau.
Trong kết quả tất cả các cuộc thăm dò dư luận ở đất nước Bắc Mỹ, Đảng Bảo thủ với ông Poillievre đều bỏ cách rất xa Đảng Tự do với ông Trudeau. Ông Trudeau đã từ chức để tạo cơ hội cho Đảng Tự do Canada xoay chuyển tình thế duy trì cương vị cầm quyền với thủ lĩnh đảng mới ngay trong những ngày đầu năm 2025, trước khi ông Trump trở lại cầm quyền.
Cốt lõi nhân tố mới tác động trực tiếp tới chính trị đối nội ở Canada là những quyết sách cầm quyền đầu tiên của ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng, nhằm vào nhiều đối tác của Mỹ trên thế giới và đặc biệt nhằm vào Canada.
Ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với hàng hoá của Canada xuất khẩu vào thị trường Mỹ, bất chấp Mỹ ở thời nhiệm kỳ tổng thống trước đấy của ông Trump đã ký kết với Canada và Mexico thoả thuận thương mại mới USMCA thay thế Thoả thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Ông Trump còn muốn biến Canada thành bang thứ 51 của nước Mỹ. Những gì ông Trump đang làm với Canada rất nhạy cảm về đối nội ở Canada và tạo cho Đảng Tự do bất ngờ có được cơ hội xoay chuyển tình thế bằng việc thể hiện quan điểm và thái độ cứng rắn và đáp trả kiên quyết ông Trump. Chỉ trong thời gian ngắn, phe cầm quyền đã bám sát gót được đối thủ chính trị trong kết quả các cuộc thăm dò dư luận.
Tác nhân này làm cho cuộc ganh đua quyền lực ở bên trong Canada được quyết định bởi hai đảng, hai ứng cử viên thủ tướng trên chủ định ứng phó ông Trump như thế nào và xử lý mối quan hệ của Canada với Mỹ ra sao ở thời ông Trump trị vì nước Mỹ.
Ông Carney chủ trương "ăn miếng trả miếng" ông Trump về thuế quan, phát triển kinh tế đất nước vững mạnh, dỡ bỏ mọi hàng rào thuế quan và trở ngại thương mại giữa các vùng miền trong nước để đối phó cuộc xung khắc thương mại với ông Trump. Ông Poillievre tung khẩu hiệu "Canada trước hết" sao chép từ khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết" của ông Trump, cáo buộc ông Carney cùng Đảng Tự do không có đủ khả năng đối phó ông Trump thành công. Cả hai đều khẳng định bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Canada trước áp lực từ phía ông Trump.
Do đó, cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ở Canada thực chất là cuộc trưng cầu dân ý ở Canada về đường lối chính sách đối ngoại của ông Trump.


Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự, mà chỉ có thể chấm dứt thông qua đàm phán ngoại giao.
Nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới OPEC+ hôm 31/5 đã quyết định duy trì chiến lược tăng sản lượng với mức tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.
Chương trình đào tạo an toàn dành cho những công việc có tỷ lệ tử vong do tai nạn cao nhất nước Mỹ đang có nguy cơ bị thu hẹp hoặc ngừng từ tháng 7 tới, trong kế hoạch giảm quy mô và chi phí của chính phủ liên bang Mỹ.
Hàng trăm người Israel đã tập trung tại Quảng trường ở Tel Aviv vào ngày 31/5 để kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ làm gia tăng căng thẳng và chia rẽ trong khu vực.
Một cây cầu ở quận Zheleznogorsk của tỉnh Kursk đã sập khi đoàn tàu chở hàng di chuyển qua.
0