Bầu cử Mỹ: Chủ đề cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên
Hai ứng viên đã đối đầu tại trường quay của Đài CNN ở bang Atlanta trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, bao quát một loạt các chủ đề, từ chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại, nhập cư và an ninh biên giới.
Về vấn đề lạm phát, ông Biden nói rằng nền kinh tế mà ông thừa hưởng gặp khó khăn và ông Trump phải gánh chịu phần trách nhiệm trong đó. Ông Trump đáp lại rằng ông Biden thừa hưởng nền kinh tế “gần như không có lạm phát.”
Ông Trump nói rằng ông sẽ không ngăn cản việc tiếp cận thuốc phá thai nếu ông được bầu, nhắc lại quan điểm của ông rằng quy định về phá thai nên được quyết định bởi các bang. Đáp lại, ông Biden nói rằng việc để quy định phá thai cho các bang quyết định giống như để bảo vệ quyền dân sự cho các bang.
Về vấn đề biên giới, ông Biden đã quảng bá một thỏa thuận biên giới lưỡng đảng mà ông đã đàm phán nhưng đã bị bác bỏ tại Thượng viện. Đồng thời, ông Biden cũng lên án chính sách của ông Trump làm các gia đình ly tán.
Ngoài các vấn đề về kinh tế và an ninh biên giới, Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump có màn tranh cãi gay gắt về vấn đề xung đột Ukraine.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đương kim tổng thống tranh luận trực tiếp với một cựu tổng thống trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ.
- Ông Biden và ông Trump tranh luận: Màn 'so găng' đầu tiên
- Cuộc so găng đầu tiên giữa Tổng thống Biden và ông Trump | Nhìn ra thế giới | 27/06/2024
- Mỹ: Cựu Tổng thống Trump muốn giành chiến thắng tại Pennsylvania
- Lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden dẫn trước ông Trump
- Ông Biden tạo điều kiện cho hơn nửa triệu người nhập cư


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0