Bắt tạm giam ba nghi phạm đánh nam shipper tử vong

Tối 22/1, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an huyện Hoà Vang đã bắt tạm giam ba nghi phạm trong vụ hành hung nam shipper tử vong.

Ba nghi phạm Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên đang được cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh nam shipper tử vong xảy ra tại xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên shipper) chạy xe đến nhà chị T.T.T (26 tuổi) tại thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, để gặp chị này giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng trước đó.

Lúc này, ông T.H (48 tuổi, cha chị T) và chị T.D.Q (21 tuổi, em gái ruột chị T) thấy anh Thành say rồi, lại có hành động la ó, chửi bới nên khuyên anh Thành về nhà nhưng anh này không chịu về.

Một lúc sau, chị T cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng là hai người bạn của chị T về nhà. Chị T và anh Thành lời qua tiếng lại rồi chửi nhau. Bực tức trước thái độ của anh Thành,Toàn và Tùng đã xông vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, thân người Thành.

Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (em ruột chị T) do được em gái Q điện thoại thông báo nhà có người đến gây gổ đánh nhau nên chạy về. Thiên về đến nhà, thấy Toàn và Tùng đang xô xát với anh Thành ở khu vực ngoài đường liền xông vào dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, thân người anh Thành.

Do được ông H can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên mới thôi không đánh anh Thành nữa.

Anh Thành lấy xe quay về nhà tại thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, rồi lên giường nằm. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/1, gia đình thấy anh Thành có biểu hiện khó thở nên gọi cấp cứu, nhưng khi bác sĩ đến thì anh Thành đã tử vong.

Công an tạm giữ 3 đối tượng để điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tìm hiểu, chị T đặt hàng trên mạng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt với tổng đơn hàng 375.000 đồng. Anh Thành đã giao hàng thành công nhưng chị T chưa thanh toán đơn hàng. Vì quy định của công ty, anh Thành phải gọi điện đòi tiền khách hàng cho được thì mới nhận được 4.000 đồng tiền công giao hàng.

Vì gọi điện liên tục đòi tiền, anh Thành sau đó bị chị T đánh giá “sao xấu” trên app giao hàng. Điều này khiến nam shipper bị công ty phạt 500.000 đồng, chưa kể anh này còn phải đền số tiền mà khách hàng không thanh toán.

Tối đó, sau khi nhậu xong, bị nhận “sao xấu” và người nhận hàng gần nhà mình nên anh Thành chạy đến nhà chị T nói chuyện, rồi bị đánh.

Sáng 22/1, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Huyện Hoà Vang cùng đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình trước nỗi đau mất mát.

Chia sẻ với đoàn công tác, gia đình cho biết thêm, anh Thành lấy vợ là người dân tộc Cơ Tu tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và có một con gái đang đi học mẫu giáo. Hàng ngày anh Thành chạy shipper còn vợ đi làm thuê với công việc nhặt lông tổ yến. Thu nhập không được ổn định và hiện đang sống nhờ tại ngôi nhà thờ của dòng họ.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Huyện Hoà Vang đã hỗ trợ một phần kinh phí và chỉ đạo các cơ quan liên quan lên kế hoạch để hỗ trợ cho gia đình, chăm lo đời sống cho vợ và con anh Thành.

Theo Báo Thanh tra

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa nhấn mạnh, Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm, mong muốn hợp tác có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.

Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, sáng 13/5, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả.