Bắt nguyên Phó Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh An Giang

Ngày 26/10, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Tài (57 tuổi, nguyên là Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang.

Theo đó, việc khởi tố ông Tài để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2019, Bộ Công an phá chuyên án đường dây buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (hay còn gọi là Mười Tường, 53 tuổi, trú xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cầm đầu. Sau đó, vụ án được chuyển về PC03 tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thời điểm đó, bị can Lê Tấn Tài giữ chức Phó trưởng phòng PC03 Công an tỉnh An Giang, được giao phụ trách vụ án.

Tuy nhiên, do có quan hệ họ hàng với Nguyễn Thị Kim Hạnh, ông Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các nghi phạm thông cung, thống nhất khai báo gian dối dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. 

Bà Hạnh bị điều tra trong sáu vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền… 

PV/HANOITV

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường kiểm tra khu vực đường tàu Phùng Hưng-Trần Phú Hà Nội) nhằm xử lý tình trạng kinh doanh hàng, quán bất hợp pháp.

Tội phạm trộm cắp, cướp giật ngày càng manh động, tinh vi, đòi hỏi biện pháp quyết liệt và chủ động để phòng ngừa từ sớm.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an Hà Nội kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng nghìn sản phẩm nhập lậu tại tầng 4 một cơ sở ở Hai Bà Trưng.

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ Trịnh Văn Quyết cùng 24 bị cáo liên quan vào ngày 17/6.

Tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thuốc, đang phức tạp. Các cơ quan đang đồng loạt vào cuộc hoàn thiện pháp luật, xử lý mạnh để triệt sạch hàng giả khỏi thị trường.

Bộ Y tế đề xuất phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản, báo cơ quan có thẩm quyền.