Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngày 29/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố phát hiện thông tin về hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi vận chuyển trót lọt, số kim cương trên sẽ được đối tượng bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam trên địa bàn Thành phố nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 23/10/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương.

Đối tượng P.S.H (quốc tịch Ấn Độ).

Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như trên. Kết quả kiểm tra ban đầu, Cơ quan chức năng xác định số hàng hóa do P.S.H vận chuyển trái phép gồm hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh, làm việc ban đầu và tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố nhận thấy hành vi của P.S.H có dấu hiệu của tội phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” được quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường chiều 18/5 cho rằng, bên cạnh khuyến khích đầu tư, cần có cơ chế kiểm soát tư nhân khi tham gia làm dự án đường sắt, nhằm tránh độc quyền, lợi ích nhóm và bảo đảm về kỹ thuật khi thực hiện dự án.

Hội đồng xét xử nêu quan điểm việc ông Dương Thế Hảo cho rằng Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng của ông trong 25 năm là không có căn cứ, nên bác yêu cầu đòi bồi thường hơn 45 tỷ của cựu sinh viên.

Các sáng kiến thúc đẩy khởi nghiệp về AI giữa Google Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã được kí kết vào sáng nay tại Hà Nội.

Một người phụ nữ đi xe máy đã dùng hai tay lái xe để nâng đỡ cháu bé nằm ngang, gây nguy hiểm cho cả người lái và trẻ nhỏ.