Bất đồng về giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Khuôn khổ đàm phán giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ukraine về giải pháp giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine vừa mới được khởi động thì đã như đống lửa bị dội nước lạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao giữa các nước trên đã tiến hành cuộc trao đổi đầu tiên. Đây là lần đầu tiên đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cụ thể ở đây là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của ông Trump là ông Steve Witkoff, thương thảo trực tiếp ở cấp cao này với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu có sự tham dự của Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị hoà bình giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Một trong những kết quả của cuộc gặp đầu tiên là thoả thuận tiến hành cuộc gặp thứ hai ở cùng cấp độ vào ngày 23/4 ở Thủ đô London (Anh). Tuy nhiên, cả ông Rubio và ông Witkoff đều không tham dự. Bộ Ngoại giao Mỹ biện minh việc hai người này không tham dự cuộc gặp thứ hai với lý do ông Rubio bận việc khác và ông Witkoff lại phải công du sang Nga để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông điệp của phía Mỹ có thể hiểu là cuộc thương thảo với các đồng minh ở châu Âu không quan trọng và cấp thiết bằng nhiều việc khác đối với Mỹ. Không có sự tham gia của Mỹ, các đồng minh trên của Mỹ và Ukraine đành phải tiến hành cuộc gặp thứ hai ở cấp thấp hơn.

Thực chất, phía Mỹ không tham dự vì biết rằng dẫu có tham dự thì cuộc gặp cũng sẽ không đem lại kết quả gì. Lý do Mỹ đưa ra để thương thảo những nội dung cốt lõi của dự thảo giải pháp mà Mỹ đã nhất trí được với Nga, nhưng các đồng minh châu Âu của Mỹ lại đưa cho Mỹ hẳn một danh sách "những lằn ranh đỏ" mới mà Mỹ biết trước và chắc chắn rằng phía Nga không chấp nhận. Phía Ukraine công khai phủ quyết mọi ý tưởng giải pháp có bao gồm việc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Nói cách khác, giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu cùng với Ukraine hiện bất đồng quan điểm rất sâu sắc và cơ bản.

Theo giới truyền thông ở Mỹ, Mỹ đánh đổi việc công nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga và dỡ bỏ các biện pháp chính sách trừng phạt Nga lấy sự đồng ý của Nga về ngừng chiến trên toàn chiến tuyến hiện tại. Mỹ công nhận sự kiểm soát của Nga đối với những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã đánh chiếm được cho tới nay.

Phía Mỹ đã có biểu hiện bắt đầu sốt ruột và nản chí khi đồng minh không cùng lợi ích. Lợi ích của Mỹ là nhanh chóng có thể đạt được với Nga thoả thuận chấm dứt cuộc chiến, trong khi lợi ích của các đồng minh kia là kết thúc cuộc chiến mà Nga phải chịu phần thua và không gấp gáp như Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Na Uy đã ký kết Thỏa thuận hợp tác mới cho dự án “Tăng cường quan hệ đối tác đa phương trong quản lý chất thải tuần hoàn và bền vững”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên tiếng hối thúc phong trào Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin ở Gaza.

Hai “đại gia” công nghệ Apple và Meta của Mỹ vừa bị Liên minh châu Âu (EU) tuyên phạt tổng cộng 700 triệu euro (tương đương 798 triệu USD) vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 tuyên bố, ông đã đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine, song ông cũng bày tỏ sự thất vọng vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường.

Hàng chục tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ở New York để kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về chính sách thuế quan.

Khuôn khổ đàm phán giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ukraine về giải pháp giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine vừa mới được khởi động thì đã như đống lửa bị dội nước lạnh.