Hà Nội: Hủy dự án treo gần 20 năm
Gia đình ông Nguyễn Duy Thọ, ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) có hàng nghìn m² đất nông nghiệp. Thế nhưng, suốt gần 20 năm qua, gia đình ông không dám đầu tư để phát triển sản xuất quy mô lớn. Nguyên nhân là diện tích đất này nằm trong quy hoạch xây dựng Khu đô thị Hồng Thái được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt từ năm 2007. Quy hoạch là vậy, nhưng chủ đầu tư không triển khai dự án, chưa làm các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án thì treo đó, còn cuộc sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, khi biết thông tin về việc hủy dự án này, người dân nơi đây rất phấn khởi.
Ông Nguyễn Duy Thọ (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) chia sẻ: “Dự án treo suốt gần 20 năm khiến cho cuộc sống, lao động, sản xuất của người dân khó khăn trăm bề. Giờ đây dự án đã được thành phố dừng thực hiện, người dân rất phấn khởi”.
Đây cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn hộ gia đình có đất nông nghiệp nằm trong vùng quy hoạch. Họ mong muốn tới đây, nếu thực hiện dự án phát triển đô thị, thì cần triển khai đúng quy định của pháp luật, tránh tái diễn tình trạng dự án treo kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị Hồng Thái có diện tích gần 170 ha, nằm trên địa bàn ba xã: Đan Phượng, Hạ Mỗ và Thượng Mỗ do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà 9.06 và Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines làm chủ đầu tư. Gần 20 năm, các đơn vị này không triển khai thực hiện dự án, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) cho biết: “Việc hủy dự án treo này sẽ giúp địa phương chủ động trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Tới đây, nếu quy hoạch làm khu đô thị ở đây thì cần lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực để thực hiện đúng thời hạn theo quy định”.
Hiện tại, khu đất này được UBND thành phố giao cho huyện Đan Phượng nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác theo đúng quy hoạch. Cùng với Khu đô thị Hồng Thái tại huyện Đan Phượng, thời gian gần đây Thành phố cũng đã hủy, hoặc dừng thực hiện hàng loạt dự án treo kéo dài tại các quận, huyện như: Đống Đa, Cầu Giấy, Hoài Đức, Hà Đông, Quốc Oai. Không còn tình trạng lãng phí, nguồn lực đất đai sẽ được phát huy hiệu quả để Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Gói thầu số 9 dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có chiều dài hơn 20km đang bị chậm tiến độ do còn nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.
Công an Hà Nội đã tập trung tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc, hành vi vi phạm luật, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông đường thủy.
Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
Tiểu thương kinh doanh tại phố cổ của Hà Nội không phản đối việc chuyển đổi sang kinh doanh minh bạch, nhưng lại bối rối với quy định và nỗi lo bị xử phạt.
0