Bảo tồn di sản làng nghề gắn với phát triển văn hoá
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế năm 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm tinh hoa, mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại.
Tối 14/11, tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế năm 2025.
Dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng. Đại biểu thành phố Hà Nội có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Đại biểu khách quốc tế có: Ông Sundeep Kumar - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Festival năm nay không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm tinh hoa, mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trong nước và quốc tế cùng thưởng thức, trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực OCOP Việt Nam - nơi mỗi món ăn cũng là một “bản sắc kể chuyện”, một sợi dây nối kết văn hóa - con người - thiên nhiên.
Với chiến lược phát triển bền vững, Hà Nội luôn quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời hòa nhịp cùng xu thế sáng tạo toàn cầu. Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế năm 2025 chính là minh chứng sống động cho định hướng vừa bảo tồn di sản, vừa kiến tạo giá trị mới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững.
Festival năm nay có quy mô 350 gian hàng trưng bày, trình diễn và sáng tạo tác sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, các tỉnh trong nước và quốc tế, gồm các không gian: Bảo tồn, Phát triển, Hội nhập quốc tế, OCOP và ẩm thực.
Bên lề Festival cũng diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc: Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, thu hút hàng trăm nghệ nhân, thợ giỏi với gần 500 tác phẩm dự thi; Lễ rước tổ nghề, tôn vinh nghệ nhân và thợ giỏi tiêu biểu; Hội thảo chuyên đề, diễn đàn giao lưu quốc tế với sự tham gia của Hội đồng Thủ công thế giới và nhiều chuyên gia, nghệ nhân đến từ các châu lục.
Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế năm 2025 sẽ diễn ra từ nay đến hết 18/11.














