Bão Pabuk vào vùng biển Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hồi 16 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc, 112,4 độ kinh đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Đến 16 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng tới khu phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông.
Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng tới khu vực biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa).
Đến 4 giờ ngày 26/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc; 107,8 độ kinh đông, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Trà Vinh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp.
Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh. Vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m; biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.


Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, tổ chức và nghệ nhân triển khai chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 17/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Các doanh nghiệp vận tải đường bộ, hàng không hay đường sắt đều đã có phương án vận tải sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội bắt đầu vào hè với nền nhiệt khá cao, ngay từ sáng sớm 17/4, đã xuất hiện những tia nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, độ ẩm trên 80%.
Nhắc đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với hàng trăm nhãn hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải dẫn ý kiến cử tri rằng việc này không chỉ là lỗ hổng quản lý mà còn có lỗ hổng pháp lý.
Thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai chiến dịch nạo vét toàn diện sông Tô Lịch, cải tạo hồ Sen nhằm tạo hồ lắng trung gian để dẫn nước vào sông Tô Lịch.
0