Báo động ô nhiễm không khí Hà Nội vào cuối năm
Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội bước vào giai đoạn căng thẳng khi mùa khô tới gần, đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 4 hằng năm. Năm nay, mức độ được dự báo có thể nghiêm trọng hơn do nhiều nguyên nhân cộng hưởng.
Nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao đặt ra yêu cầu bức thiết về kiểm soát ô nhiễm tại các đô thị lớn. Đây là những thông tin được chỉa sẻ tại tọa đàm “Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị” do cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức.
Theo thống kê quan trắc, bụi mịn PM2.5 tiếp tục là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí. Riêng ở Hà Nội, cuối năm 2024 đã trải qua bốn đợt ô nhiễm kéo dài với mức vượt chuẩn đến 2 lần.
Ông Lê Hoài Nam – Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Theo số liệu quan trắc, đánh giá, đóng góp bụi mịn từ các nguồn phát thải của các phương tiện giao thông chiếm khoảng 12-15%. Ngoài ra, hoạt động giao thông vận tải cũng gây ra bụi đường, nguồn này cũng chiếm 20-30% vào trong ô nhiễm không khí."
Các nguồn gây ô nhiễm chính gồm công nghiệp, giao thông, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác sinh hoạt và bụi từ hoạt động xây dựng. Là địa phương chịu tác động nặng nề nhất, Hà Nội ghi nhận nồng độ bụi mịn tăng đột biến trong những tháng cuối năm và đầu năm mới. Tình trạng ô nhiễm có sự khác biệt rõ rệt theo khu vực, trong đó các quận nội đô luôn ở mức cao hơn.
Bà Lê Thanh Thủy - Phó phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng: "Hà Nội có nhiều dự án chỉnh trang đô thị đang diễn ra hàng ngày, hàng tháng, tốc độ chỉnh trang đô thị diễn ra rất mạnh, ùn tắc giao thông kéo dài, gia tăng vận chuyển vật liệu xây dựng đốt rác, đốt phụ phẩm dịp cuối năm. Bên cạnh đó, việc đốt vàng mã tại các đền chùa diễn ra rất thường xuyên."
Nhiều chuyên gia khẳng định, việc nhận diện chính xác nguồn phát thải là giải pháp bắt buộc để xử lý ô nhiễm hiệu quả. Hà Nội đang triển khai tổng kiểm kê khí thải, dự kiến hoàn thành vào năm 2026 để xác định chính xác các nguồn phát thải. Thành phố cũng đang cập nhật các kế hoạch hành động phù hợp với chỉ đạo quốc gia nhằm giảm ô nhiễm theo lộ trình cụ thể.
Từ góc độ quản lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ siết chặt lộ trình khí thải xe cơ giới – nguồn đóng góp lớn vào bụi mịn đô thị. Siết chặt quản lý xây dựng, chấm dứt đốt rơm rạ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ dự báo, cảnh báo ô nhiễm sớm cũng là những nhiệm vụ được Hà Nội ưu tiên.
Ô nhiễm không khí là thách thức lớn nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, doanh nghiệp và mỗi người dân. Những hành động quyết liệt hôm nay sẽ góp phần trả lại bầu trời xanh và môi trường sống an toàn hơn cho các đô thị trong tương lai.














