Báo động nạn săn bắt động vật quý hiếm ở Sơn Trà

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) là một trong 200 vùng đa dạng sinh học tiêu biểu của thế giới, nhưng thời gian gần đây bùng phát nạn đặt bẫy thú rừng, ảnh hưởng nhiều loài động vật quý hiếm và có tên trong sách đỏ.

Những chiếc bẫy bằng dây thép được giăng kín ở các loài cây có quả để săn thú rừng xuất hiện ngày càng nhiều ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Tại một cây sung ven tuyến đường du lịch, không quá khó để phát hiện những chiếc bẫy thú.

Vọoc chà vá chân nâu là một trong những loài động quý hiếm đang sinh sống ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo thống kê, hiện có khoảng 1300 cá thể vọoc chà vá chân nâu sinh sống ở đây và loài động vật trong sách đỏ này luôn là đối tượng bị săn bắt. Thời gian qua, những chú vọoc chá vá chân nâu bị thương vì nạn săn bắt hay bị dính bẫy đã không còn quá xa lạ với những người thường xuyên tham quan, chụp ảnh ở Sơn Trà.

Nhiếp ảnh gia Phạm Phùng chia sẻ: "Nói chung, tất cả các cây có trái đều có bẫy. Các loài mắc bẫy gồm từ sóc đến vọoc".

Từ năm 2023 đến nay, tình trạng săn bắt, đặt bẫy thú rừng tại khu bảo tồn thiên Sơn Trà ngày càng phức tạp. Các tổ tuần tra của kiểm lâm đã thu giữ hàng ngàn chiếc bẫy thú mỗi năm. Không chỉ có bẫy thú dưới đất, thời gian gần đây các đối tượng đã tổ chức đặt bẫy trên cây để săn bắt các loại động vật quý hiếm sinh sống trên cây.

Anh Trần Quốc Tuấn – Tổ bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cho biết: "Bẫy hiện nay thường là bẫy trên cây, rất sát thương. Bất gì con vật gì thò tay vào các loại bẫy này sẽ dính hết".

Những năm qua, năm nào khách tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cũng phát hiện và giải cứu các loài thú quý hiếm bị mắc bẫy. Thực tế này khiến các loài động vật quý hiếm nơi đây luôn bị rình rập bởi những kẻ săn bắt trái phép.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời