'Báo chốt 141' sẽ bị xử lý nghiêm

Gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã có không ít các hội nhóm được lập ra nhằm đưa tin về các hoạt động của những chốt kiểm soát giao thông, chốt kiểm tra liên ngành từ đó thông báo, đánh động cho nhau hòng né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải những thông tin như vậy nếu gây mất an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thậm chí nhiều trường hợp đã bị lực lượng Cảnh sát an ninh mạng làm việc và xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện nay, tình trạng đám đông tụ tập ở lòng đường hay trên vỉa hè, thậm chí trên cầu vượt đi bộ để xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ diễn ra khá phổ biến.

Đáng nói là mỗi khi có đối tượng vi phạm luật giao thông bỏ chạy hay nhìn thấy lực lượng chức năng dừng xe là đám đông lại hò reo cổ vũ hoặc thông báo cho những đối tượng không đội mũ bảo hiểm quay đầu xe trốn tránh việc xử lý vi phạm.

Một người dân cho biết: “Nhiều lúc đi đường cũng thấy khó chịu bởi có một số điểm nhiều bạn thanh niên đứng tràn dưới lòng đường hay vỉa hè không có lối đi. Cần phải xử lý nghiêm những hành vi như vậy”.

Việc tụ tập, dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè cũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở giao thông. Hơn nữa, việc người dân tụ tập, phát tán hình ảnh bằng thiết bị điện thoại cá nhân lên các mạng xã hội vô tình tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật và cản trở lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.

Trường hợp thứ nhất là hành vi vi phạm luật an ninh mạng; trường hợp thứ hai là hành vi chống người thi hành công vụ, như Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ.

Đã có không ít trường hợp bị xử lý pháp luật do đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Thế nhưng dường như nhiều cá nhân vẫn chưa ý thức được việc làm của bản thân. Bởi những thứ mà nhiều người tưởng việc làm ấy đơn giản, vô hại lại vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".