Báo cáo trên thực địa trong cuộc giao tranh giữa Nga - Ukraine

Theo báo cáo trên thực địa mới đây của quân đội Nga và Ukraine, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh và mỗi bên tuyên bố đã bắn trúng các mục tiêu quân sự của bên kia.

Trong một cuộc họp ngắn, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công "nhóm" và một cuộc tấn công "quy mô lớn" sử dụng tên lửa chính xác và máy bay không người lái vào Ukraine.

Các mục tiêu mà quân đội Nga nhắm vào là "các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và kho chứa đạn pháo, máy bay không người lái của hải quân, vũ khí và nhiên liệu", cũng như các vị trí của quân đội Ukraine. Tất cả các cuộc tấn công đều thành công.

Quân đội Nga cũng giao tranh với lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài và đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Lyman và những người khác. Phía Nga cũng bắn rơi 10 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã chặn một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Bryansk hôm thứ Sáu. Từ tối thứ Sáu đến sáng sớm thứ Bảy, Thống đốc vùng Bryansk đã đưa ra một số thông báo nói rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời của khu vực này.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cùng ngày đưa tin rằng trong 24 giờ trước đó, tổng cộng 31 trận chiến đã diễn ra ở khu vực tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 29 đợt tấn công của quân đội Nga theo nhiều hướng và tấn công các khu vực tập trung quân nhân, thiết bị của Nga, các cơ sở phòng không và kho đạn dược, phá hủy 3 pháo binh và 2 mục tiêu quan trọng khác.

AFU cho biết Nga đã phóng kỷ lục 158 máy bay không người lái và tên lửa chống lại Ukraine vào thứ Sáu và 115 trong số đó đã bị đánh chặn.

Cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine đã bị tấn công trong cuộc không kích.

(Theo Reuters)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Mỹ đã quyết định điều chuyển các nguồn lực quân sự, bao gồm cả tàu chiến tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tăng nhiệt.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng sản xuất các loại đạn pháo, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, trong chuyến thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng ngày 14/6.

Israel đã ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Iran trong sáng 14/6.

Các quan chức Mỹ xác nhận, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cùng một tàu khu trục Hải quân đã hỗ trợ Israel đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào đêm 13/6, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạt nhân và các lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran.

Các cuộc không kích do Israel nhằm vào nhiều mục trên quan trọng trên lãnh thổ Iran đã khiến một số lãnh đạo cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Iran có suy yếu sau các cuộc không kích của Israel?

Việc Israel phát động cuộc không kích quy mô lớn vào Iran, hôm 13/6, có thể đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện.