Báo cáo kết quả làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai.
Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường quản lý nhà nước, minh bạch thông tin đất đai, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững.
Theo yêu cầu, báo cáo của từng địa phương phải làm rõ thực trạng dữ liệu đất đai trước khi chiến dịch diễn ra; mức độ chuẩn hóa thông tin theo nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống”; kết quả rà soát và phân loại dữ liệu thành ba nhóm theo quy định. Song song đó, các tỉnh, thành phố phải thống kê chi tiết tiến độ thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xác thực thông tin chủ sử dụng qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết quả tạo lập dữ liệu mới và đồng bộ lên hệ thống trung ương.
Đồng thời cần làm rõ số lượng Giấy chứng nhận đã được xác thực thông tin; số đã được quét và xử lý dưới dạng PDF không chỉnh sửa; số đã trích xuất và nhập các trường thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai; cũng như tổng số Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở được tạo lập trên hệ thống.
Chiến dịch 90 ngày không chỉ giúp “làm sạch” dữ liệu, mà quan trọng hơn, tạo nền tảng dữ liệu đất đai đầy đủ, minh bạch, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả hơn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc cập nhật dữ liệu phải được duy trì thường xuyên, liên tục để Cơ sở dữ liệu đất đai luôn “sống”, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và góp phần ổn định thị trường bất động sản.














