Bão càn quét nước Mỹ, ít nhất 7 người thiệt mạng
Cơn bão kéo theo mưa lớn và lốc xoáy diễn ra trên diện rộng, trải dài từ bang Arkansas đến bang Ohio, trong đó Tennessee là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có ít nhất 5 người thiệt mạng và ba người bị thương nhập viện. Bang Indiana và Missouri cũng ghi nhận các trường hợp thiệt mạng và bị thương.
Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo tình trạng mưa lớn kéo dài ít nhất đến ngày 5/4, kéo theo nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng đe dọa tính mạng của hơn 3,6 triệu người. Giới chức cảnh báo nhiều hình thái thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, lốc xoáy rải rác và mưa đá có thể tiếp diễn đến cuối tuần tại nhiều khu vực, đặc biệt một số cơn lốc xoáy dữ dội có thể xảy ra tại khu vực từ Đông Bắc Texas đến Tây Arkansas.

NWS cho biết đã nâng độ rủi ro của trận bão này lên mức 4 trên thang 5 cấp để đo cường độ của cơn bão. Theo NWS, một năm chỉ có khoảng 10 - 12 cơn bão được xếp ở mức độ này. Trước khi bão đổ bộ, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã cảnh báo đây có thể là một trong những đợt thời tiết cực đoan nhất mà bang từng ghi nhận.
Theo dữ liệu của hệ thống theo dõi điện PowerOutage.us, tính đến ngày 3/4, khoảng 230.000 hộ dân cư khu vực Trung Tây và miền Nam nước Mỹ phải chịu cảnh mất điện, trong khi nhiều trường học phải đóng cửa để tránh bão. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội và truyền thông địa phương cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều bang khi nhà cửa, xe cộ và cây cối chịu tàn phá nặng nề.
Theo tổ chức phi lợi nhuận độc lập nghiên cứu các hình thái thời tiết cực đoan Climate Central, biến đổi khí hậu đang gây ra lượng mưa lớn hơn và nguy cơ lũ lụt ở hầu hết các khu vực của Mỹ, trong đó miền Bắc của vùng Trung Tây Mỹ và Thung lũng sông Ohio là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo TTXVN


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0