Bão Bebinca với sức gió 180km/giờ không ảnh hưởng tới Việt Nam

Bão Bebinca đã đi ra khỏi vùng biển Nhật Bản, hiện đang hướng về phía Đông Trung Quốc và không có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam như một số thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.

Cơn bão Bebinca hiện đang di chuyển ở  Tây Bắc Thái Bình Dương. Vào 18h tối nay 16/9, vị trị trí tâm bão ở vào khoảng 29,57 độ Vĩ Bắc, 12,43 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Trung Quốc. Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết bão Bebinca không gây ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Trước đó, thông tin về cơn bão Bebinca với sức gió 180km/h được bàn tán và thảo luận nhiều trên mạng xã hội trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra.

Cơn  bão Bebinca hiện đang di chuyển ở  Tây Bắc Thái Bình Dương.

Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Bebinca, nhưng theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hiện trên Biển Đông đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh. Hình thái này sẽ gây mưa lớn tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đến ngày 16/9, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, tập trung vào buổi chiều và đêm. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ sẽ ít bị ảnh hưởng bởi đợt mưa này.

Ngoài ra ở phía Đông Philipines cũng đang có một vùng áp thấp được hình thành, dự báo sẽ mạnh lên trong những ngày tới. Theo nhận định, từ nay đến cuối tháng 9, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão, nhiều khả năng xảy ra vào 10 ngày cuối tháng. Các cơn bão này có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời gây ra nguy cơ cao về mưa lũ dồn dập tại Trung Bộ trong mùa mưa lũ, dự kiến kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11.

Để ứng phó với tình hình thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai các đợt kiểm tra, khảo sát các khu vực ngập lụt, trượt lở đất đá đã và đang xảy ra. Đồng thời, sẽ khoanh định chi tiết các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời. Ngoài ra, việc nghiên cứu phương án sử dụng một phần dung tích phòng lũ của các hồ chứa lớn để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong trường hợp khẩn cấp, bất thường cũng đang được đề xuất và triển khai.

Những biện pháp này nhằm giảm thiệt hại cho người dân, đồng thời chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.