Bangladesh gia hạn lệnh giới nghiêm vì bất ổn vẫn tiếp diễn

Chính quyền Bangladesh đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm và triển khai lực lượng quân sự tuần tra trên các đường phố, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng và kéo dài nhiều ngày đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, lệnh giới nghiêm được ban bố lần đầu vào ngày 19/7 và dự kiến sẽ tiếp tục có hiệu lực trong “khoảng thời gian chưa xác định”, cho đến khi Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình và quyết định các hành động tiếp theo.

Tình trạng bất ổn trên toàn quốc nổ ra khi các sinh viên xuống đường biểu tình nhằm phản đối việc áp dụng hệ thống hạn ngạch dành cho các vị trí việc làm trong khu vực công.

Sinh viên xuống đường biểu tình phản đối việc áp dụng hệ thống hạn ngạch dành cho các vị trí việc làm trong khu vực công.

Những người biểu tình cho rằng chính sách này là không công bằng và phân biệt đối xử, vì những người trẻ tuổi phải chật vật tìm việc làm trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Thay vào đó, chính sách lại có lợi cho các thành viên của đảng Liên đoàn Awami cầm quyền, do Thủ tướng Hasina lãnh đạo.

Trước tình trạng các cuộc biểu tình lan rộng, Tòa án tối cao Bangladesh đã đình chỉ áp dụng hệ thống này trong một tháng để chờ phiên điều trần vào ngày 7/8. Hiện tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Bangladesh đang ở mức cao, chiếm gần 20% dân số.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hai nhân viên tại Đại sứ quán Israel ở Washington DC đã thiệt mạng do bị bắn vào đêm ngày 21/5, ở gần Bảo tàng Do Thái Thủ đô.

Một vụ tai nạn đã xảy ra trong quá trình hạ thủy chiếc tàu chiến mới của Triều Tiên, trong ngày 22/5.

Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.

Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.

Các Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng Trung ương thuộc nhóm G7 đã nhóm họp để tìm giải pháp khôi phục ổn định và tăng trưởng toàn cầu.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.