Bài học từ sự cố rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi
Sau khi chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo hồi tháng 1/2023 tuyên bố sẽ xả nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị phá hủy ra Thái Bình Dương vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay, nhiều người dân đến từ Tokyo, tỉnh Fukushima, Saitama và nhiều nơi khác đã biểu tình phản đối việc xả nước nhiễm xạ hạt nhân và cho rằng vấn đề này cần được xử lý một cách thận trọng.
Nhiều người cho rằng việc xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển không chỉ là vấn đề gây nhức nhối cho người dân ở Fukushima mà sẽ tác động rất lớn đến cuộc sống của cư dân các khu vực xung quanh một khi nước nhiễm xạ được thải ra biển.
Nhiều cư dân địa phương, đặc biệt là những người làm trong ngành đánh cá lo lắng vì sinh kế của họ có thể bị ảnh hưởng.
Kể từ sau trận động đất, nhà máy Fukushima đã tạo ra một lượng lớn nước nhiễm chất phóng xạ để làm nguội nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng. Hiện số nước này được lưu trữ trong khoảng 1.000 bể chứa tại nhà máy.
Tại một cuộc họp mới đây, các bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản đã thông qua chính sách sửa đổi về việc xả nước thải có chứa chất phóng xạ đã qua xử lý ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển và các hỗ trợ tài chính cho những cộng đồng ngư nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc xả thải. Ngoài ra, Công ty Điện lực Tokyo, chủ sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, đã bổ sung một số thiết bị lọc nước ô nhiễm để thúc đẩy kế hoạch xả thải.
Theo chính sách sửa đổi, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho các ngư dân vốn lo ngại rằng việc xả thải có thể tác động tiêu cực tới hoạt động tiêu thụ hải sản đánh bắt được - thông qua một quỹ trị giá 50 tỷ yen (khoảng 385 triệu USD).
Để đảm bảo việc xả thải phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và không gây hại cho sức khỏe người dân cũng như môi trường, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tiến hành nhiều đợt rà soát độ an toàn của kế hoạch này. IAEA dự kiến sẽ công bố báo cáo toàn diện về đợt rà soát đồng thời sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho Nhật Bản trước, trong và sau quá trình xả thải.
Ngoài ra, công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), chủ sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, đã bổ sung một số thiết bị lọc nước ô nhiễm để đảm bảo chất lượng nước sẽ xả ra biển.
Theo các nhân viên của TEPCO, hầu hết các chất phóng xạ có thể được loại bỏ bằng hệ thống ALPS bằng các vật liệu kết tủa và hấp thu hóa học như than hoạt tính. Cơ sở cuối cùng của toàn bộ kế hoạch xả thải ra đại dương cũng đang được xây dựng, nơi nước được xử lý sẽ được trộn với nước biển để giảm nồng độ triti, sau đó được xả qua một đường hầm dưới biển ngoài khơi.
Nước nhiễm xạ được chứa trong các bể chứa tại nhà máy dự kiến sẽ sớm đạt công suất. Theo kế hoạch của chính phủ Nhật Bản, quá trình thải khoảng 1,25 triệu tấn nước thải hạt nhân ra đại dương sẽ mất khoảng 30 năm tính từ năm 2023.


Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia đứng đầu thế giới về robot hình người tân tiến đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhằm khẳng định vị thế trên toàn cầu.
Kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều áp lực, khi các số liệu mới công bố và dự báo của giới chuyên gia đều cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria nhằm mở đường cho nước này tái thiết dưới thời chính quyền mới.
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ mùa Xuân năm 2022 đã không diễn ra, dù các phái đoàn đàm phán đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông, tuy nhiên, ông không có kế hoạch ghé thăm Israel, làm dấy lên những nghi ngờ liệu có phải mối quan hệ Mỹ - Israel đang rạn nứt?
Tổng thống Trump đã lên đường tới Ả rập Xê út, bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
0