Bà Sushila Karki trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nepal
Bà Sushila Karki, 73 tuổi, cựu Chánh án Tòa án tối cao Nepal ngày 12/9 đã nhậm chức Thủ tướng lâm thời của nước này. Đây là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nepal, dẫn dắt chính phủ lâm thời sau nhiều ngày bất ổn chính trị khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.
Trong lễ nhậm chức tại Dinh Tổng thống, bà Karki tuyên thệ theo Điều 80 Hiến pháp Nepal, cam kết thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng. Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel ngay sau đó đã ký quyết định giải tán Hạ viện theo đề xuất của tân Thủ tướng, mở đường cho cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 21/3/2026.
Trước đó, Văn phòng Tổng thống Nepal đã công bố việc bổ nhiệm bà Karki sau các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Paudel, lãnh đạo quân đội và đại diện phong trào thanh niên "Gen Z", lực lượng dẫn dắt các cuộc biểu tình chống chính phủ trong những ngày qua.
Là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức chánh án, bà Karki là sự lựa chọn ưu tiên của những người biểu tình vì bà nổi tiếng là người trung thực, liêm chính và có lập trường chống tham nhũng. Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ bùng phát hôm 8/9 ở Nepal nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X. Mặc dù lệnh cấm mạng xã hội sau đó đã được dỡ bỏ, nhưng biểu tình vẫn nhanh chóng biến thành bạo động, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Bạo lực chỉ lắng xuống sau khi Thủ tướng K.P. Sharma Oli thông báo từ chức vào hôm 9/9 và quân đội áp đặt lệnh giới nghiêm.