Ba quốc gia NATO tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
Ba Lan, Litva và Latvia là ba quốc gia đáp ứng được mục tiêu 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng được các lãnh đạo NATO thống nhất hồi tháng 6.
Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia NATO đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022 và dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người liên tục kêu gọi các đồng minh châu Âu đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Theo ước tính mới nhất của NATO, vào năm ngoái, hơn 10 trong số 32 thành viên vẫn chưa đạt được ngưỡng 2% đã được đồng thuận từ năm 2014.
Tuy nhiên, dự báo năm 2025 cho thấy, toàn bộ các nước sẽ đạt được mục tiêu này, trong đó có bảy quốc gia ở mức tối thiểu 2%, còn lại chỉ vượt nhẹ ngưỡng. Ba quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất so với quy mô nền kinh tế là Ba Lan (4,48%), Litva (4%) và Latvia (3,73%).