Ba người Iran bị buộc tội gián điệp cho A Rập Xê út

Ba người Iran này cầm đầu một tổ chức mang tên ASLMA (Phong trào Arap giải phóng Ahvaz), đã bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp.
Theo PET, những nghi phạm này đã làm cho cơ quan tình báo A rập Xê út từ năm 2012 - 2018.
Sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, cho thấy cả 3 người bị nghi ngờ tập hợp những thông tin về cá nhân và một số công ty tại Đan Mạch, cũng như công ty nước ngoài tại Đan Mạch
Theo PET, những nghi phạm này có thể có liên quan tới một số âm mưu khủng bố trước đây.


Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại nhập khẩu nguồn khí đốt từ Nga, do lo ngại khả năng sử dụng vấn đề an ninh năng lượng để gây áp lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg đang đứng trước nguy cơ phải chia cắt đế chế nghìn tỷ USD mang tên Meta.
Hàng ngàn người dân Thái Lan và du khách quốc tế đã đổ ra các ngả đường của Thủ đô Bangkok để chào mừng Lễ hội Songkran - ngày Tết truyền thống của Thái Lan - trong cái nóng oi ả 36 độ C của tháng 4.
Lực lượng Hamas ngày 15/4 cho biết đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn mới nhất, được Israel đưa ra trước đó một ngày.
Triển lãm Thế giới 2025 tại Osaka, Nhật Bản mở cửa đón công chúng từ ngày 13/4, với sự tham gia của 160 quốc gia, 7 tổ chức quốc tế và dự kiến sẽ thu hút hơn 28 triệu du khách.
Chính quyền Tổng thống Mỹ đang đẩy mạnh điều tra việc nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn, nhằm áp thuế đối với các mặt hàng này để giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nước ngoài, bảo vệ an ninh quốc gia.
0