Ba Lan siết chặt các khoản trợ cấp cho người Ukraine
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 15/11 thông báo Warsaw chỉ tiếp tục hỗ trợ phúc lợi cho người di cư Ukraine thêm một năm, giữa bối cảnh siết chặt chính sách kể từ khi ông nhậm chức tháng 6.
Phát biểu tại một cuộc mít tinh, Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh ông đã ký dự luật siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp cho người Ukraine “lần cuối cùng”. Ông khẳng định cộng đồng 2,5 triệu người Ukraine tại Ba Lan cần được đối xử có trách nhiệm, nhưng phải theo cùng nguyên tắc như các nhóm thiểu số khác. Theo luật mới, chỉ những người Ukraine có việc làm và có con theo học tại các trường địa phương mới đủ điều kiện nhận phúc lợi.
Từ ngày 1/11, Ba Lan cũng giới hạn việc cung cấp chỗ ở miễn phí tại các trung tâm lưu trú tập trung, chỉ dành cho những trường hợp dễ bị tổn thương nhất. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022, Ba Lan là một trong những quốc gia hỗ trợ Kiev nhiều nhất, với tổng giá trị viện trợ khoảng 5,85 tỷ USD, chủ yếu là viện trợ quân sự.
Tuy vậy, sự ủng hộ của dư luận Ba Lan dành cho người Ukraine đã giảm mạnh, khi một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn một nửa người dân Ba Lan cho rằng các khoản hỗ trợ dành cho người Ukraine là “quá hào phóng”.














