Ba Lan muốn tham gia chương trình Chia sẻ hạt nhân NATO
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố Wasaw sẵn sàng tham gia chương trình Chia sẻ hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục căng thẳng do xung đột tại Ukraine.
Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp ngày 17/9, Tổng thống Karol Nawrocki để ngỏ khả năng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài trên lãnh thổ, cũng như xây dựng năng lực hạt nhân riêng để bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.
Tuy nhiên, ông Nawrocki không nói rõ Ba Lan có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân riêng hay không, khẳng định còn quá sớm để nói về điều này. Trước đó, Ba Lan cáo buộc ít nhất 19 máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga đã xâm phạm không phận. Moscow phản bác, cho rằng các UAV triển khai tại Ukraine không có tầm bay tới lãnh thổ Ba Lan và nhận định thông tin bị thổi phồng.
Hiện tại, nhiều quốc gia thành viên NATO tham gia chương trình Chia sẻ hạt nhân, trong đó Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại một số căn cứ quân sự ở châu Âu. Việc Ba Lan bày tỏ mong muốn tham gia có thể được xem như bước đi nhằm củng cố vị thế trong khuôn khổ liên minh, nhưng đồng thời làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ chạy đua hạt nhân tại châu Âu.