Ba Lan khai hoả xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams của Mỹ
Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của nước này. Cuộc tập trận bắn đạn thật lần này là kết quả của nhiều tháng huấn luyện khẩn trương, dưới sự chỉ đạo của các quân nhân từ Lữ đoàn Thiết giáp số 1 Warsaw và huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Lục quân Poznan. Sự kiện không chỉ là thành quả kỹ thuật mà còn là tuyên bố rõ ràng về quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia của Ba Lan trong bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp.
Xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams - phiên bản hiện đại nhất do General Dynamics Land Systems có trụ sở tại Mỹ phát triển - được đánh giá là một trong những phương tiện chiến đấu bọc thép tiên tiến nhất thế giới. Với trọng lượng hơn 73 tấn, xe sử dụng động cơ tua-bin khí AGT1500 có công suất 1.500 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 68 km/h trên đường nhựa và khoảng 48 km/h trên địa hình gồ ghề.
Xe tăng M1A2 SEPv3 được trang bị pháo chính nòng trơn 120mm M256, có khả năng bắn các loại đạn tiên tiến như M829A4 xuyên giáp và M1147 nổ mạnh đa năng, giúp đối phó hiệu quả với nhiều loại mục tiêu từ xe tăng đến công sự. Giáp bảo vệ sử dụng vật liệu composite, trong một số cấu hình có thêm lớp uranium giúp mang lại khả năng sống sót cao trên chiến trường hiện đại.

Một điểm đáng chú ý của xe tăng này là hệ thống bảo vệ Trophy tự động đang được triển khai rộng rãi. Xe còn sử dụng radar để phát hiện và đánh chặn tên lửa và rocket chống tăng đang bay tới. Bên cạnh đó, hệ thống ngắm nhiệt thế hệ mới và bộ điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cho phép tác chiến chính xác trong mọi điều kiện thời tiết, dù ngày hay đêm. Hệ thống liên lạc hiện đại cũng giúp các đơn vị thiết giáp kết nối và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực trên chiến trường mạng.
Thỏa thuận mua 250 xe tăng M1A2 SEPv3 của Ba Lan được ký kết vào tháng 4/2022 với tổng trị giá 4,75 tỷ USD, theo thông báo từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA). Trong đó, 28 xe đầu tiên đã được chuyển giao vào tháng 1/2025, và toàn bộ lô dự kiến hoàn tất vào năm 2026. Trước đó, từ năm 2023 đến 2024, Ba Lan cũng đã tiếp nhận 116 xe tăng M1A1 Abrams, nhằm thay thế dần đội hình xe tăng T-72 lạc hậu.
Việc tiếp nhận và đưa vào vận hành dòng xe tăng Abrams mới là một phần trong chiến lược tăng tốc hiện đại hóa quân sự của Ba Lan. Song song với thương vụ Abrams, Ba Lan cũng đã ký hợp đồng mua 200 xe tăng K2 Black Panther từ Hàn Quốc, trong đó 84 xe đã được bàn giao vào đầu năm 2025.
Với tốc độ mua sắm và triển khai vũ khí hiện đại như hiện nay, Ba Lan đang dần nổi lên như một trong những lực lượng vũ trang mạnh trong khối NATO, nơi được xem là tuyến đầu chiến lược trong bối cảnh an ninh châu Âu đầy biến động.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 11/4 tuyên bố, Berlin hiện không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.
Ngày 12/4, quân đội Nga đạt bước tiến ở Shevchenko gần Pokrovsk. Trong khi đó, các nhóm tác chiến của Nga ở các mặt trận cũng gây nhiều thiệt hại về người và trang thiết bị cho Ukraine.
Đến tháng 3/2025, các nước NATO đã chuyển cho Ukraine hơn 900 xe tăng, theo cổng thông tin Oryx chuyên theo dõi các đợt chuyển giao vũ khí.
Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga đã chuyển giao cho quân đội Nga lô xe BMP-3 mới với lớp giáp bảo vệ được nâng cấp đáng kể.
Chỉ trong hơn 3 tháng, đã có hơn 600 ca nhiễm sởi được ghi nhận trên toàn nước Mỹ, gần gấp đôi tổng số ca của cả năm 2024.
Đối mặt với mức thuế quan cao chưa từng có của Mỹ, Trung Quốc không những không tìm cách đàm phán mà còn đáp trả Washington bằng mức thuế tương ứng.
0