Ba Lan, Hungary cấm nhập ngũ cốc và thực phẩm Ukraine

Ba Lan và Hungary vừa quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ nước láng giềng Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp nội địa.

Quyết định trên được Ba Lan đưa ra sau khi nguồn cung dư thừa trong nước làm giảm giá thành thực phẩm khiến người nông dân nước này gặp khó khăn.

"Hôm nay, chính phủ đã quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc vào Ba Lan, cũng như hàng chục loại thực phẩm khác từ Ukraine", ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Pháp luật và Công lý (PiS) thông báo, "danh sách những hàng hóa này, bao gồm từ ngũ cốc đến sản phẩm mật ong, và rất nhiều thứ khác sẽ được đưa vào quy định".

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ khiến một số cảng ở Biển Đen bị chặn, ngũ cốc của Ukraine vẫn bị tắc nghẽn ở các quốc gia Trung Âu ảnh hưởng đến giá cả và việc bán hàng của người dân địa phương.

Bộ Chính sách nông nghiệp và Lương thực Ukraine cho biết, lệnh cấm của Ba Lan mâu thuẫn với các thỏa thuận song phương hiện có về xuất khẩu, đồng thời kêu gọi đàm phán để giải quyết vấn đề. "Chúng tôi hiểu rằng nông dân Ba Lan đang ở trong tình thế khó khăn, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng hiện nông dân Ukraine mới là ở trong tình thế khó khăn nhất hiện nay”, tuyên bố cho biết.

Ông Kaczynski khẳng định Ba Lan sẵn sàng đàm phán với Ukraine về vấn đề trên.

Cũng trong ngày 15/4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lương thực của Ukraine, nhấn mạnh việc nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân địa phương. Tuy Hungary không đưa ra chi tiết về thời điểm lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác có hiệu lực, nhưng cho biết lệnh cấm sẽ hết hạn vào cuối tháng 6.

Chính phủ Hungary bày tỏ hy vọng sẽ có những thay đổi trong quy định ở cấp Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả việc xem xét lại việc loại bỏ thuế nhập khẩu đối với sản phẩm của Ukraine.

Trong một bức thư gửi Ủy ban châu Âu vào tháng trước, Thủ tướng của 5 quốc gia Đông Âu cho biết quy mô gia tăng đối với các sản phẩm như ngũ cốc, hạt có dầu, trứng, thịt gia cầm và đường là "chưa từng có", đồng thời cho biết thuế quan đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine nên được xem xét áp dụng. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.