Ba điểm 'nghẽn' kìm hãm sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc

Qua hơn 25 năm hình thành phát triển, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút hơn 109 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 116 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “nút thắt” kìm hãm sự phát triển, đặc biệt về hạ tầng. Ba điểm nghẽn lớn đã được thẳng thắn nhìn nhận.

Sáng ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu Công nghiệp Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

116 nghìn tỷ đồng đầu tư vào Hòa Lạc 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập năm 1998, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, chuyển giao về Hà Nội năm 2023. Đây là khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước, với sứ mệnh và mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia - đầu tàu thúc đẩy kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước. Qua hơn 25 năm hình thành phát triển, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút hơn 109 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 116 nghìn tỷ đồng, tương đương 5 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn có mặt tại đây như: Viettel, FPT, Vingroup, VNPT, Nidec (Nhật Bản), Hanwha Aerospace (Hàn Quốc)… cùng các cơ sở nghiên cứu đào tạo lớn.

Mặc dù có những bước tiến nhất định, song Khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn được cho là phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng. Vẫn còn nhiều “nút thắt” kìm hãm sự phát triển, đặc biệt về hạ tầng.

Đài PTTH Hà Nội
Các đại biểu dự hội thảo.

Ba điểm nghẽn lớn 

Ba điểm nghẽn lớn ảnh hưởng tới sự phát triển của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được thẳng thắn chỉ ra.

Trước tiên, là khó khăn về thể chế. “Thể chế vẫn chưa thực sự có được cơ chế vượt trội, đủ sức để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan mà Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang phải đối mặt”, ông Vũ Xuân Hùng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu Công nghiệp thành phố Hà Nội chia sẻ.

Về hạ tầng, hạ tầng xã hội rất thiếu, hạ tầng kỹ thuật và kết nối thì chưa được thuận tiện. Và hạ tầng khoa học công nghệ chỉ có một số doanh nghiệp lớn đầu tư. Đến nay mới có khoảng 80 phòng thí nghiệm.

Về nhân lực chất lượng cao, hiện nay có khoảng 29.200 người làm việc và học tập tại khu. Và dự kiến theo kế hoạch đặt ra, đến năm 2030 có khoảng 99.000 người lưu trú thường xuyên và có khoảng 230.000 người làm việc và nghiên cứu học tập tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu Công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết “Nhân lực làm việc tại công nghệ cao hiện nay chủ yếu là hợp đồng ngắn hạn. Thiếu nhân lực và đặc biệt là thiếu đội ngũ chuyên gia dẫn dắt và định hướng đổi mới hóa”.

Đặc biệt, nút thắt lớn nhất là làm sao hình thành được hệ sinh thái. “Quan trọng nhất là việc liên kết giữa trường, viện và doanh nghiệp, nhưng chưa tận dụng được sức mạnh lan tỏa cũng như chưa hình thành được phòng thí nghiệm và các khu triển khai thử nghiệm chuyên sâu tại đây”, ông Vũ Xuân Hùng thẳng thắn nhìn nhận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời