Australia từ chối bắt tay Trung Quốc đối phó thuế quan Mỹ

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.

"Chúng tôi sẽ không bắt tay với Trung Quốc trong bất kỳ cuộc cạnh tranh toàn cầu nào", ông Marles nói với Sky News, phản hồi đề xuất của Đại sứ Trung Quốc Tiêu Thiên, người trước đó kêu gọi hai nước "chung tay" bảo vệ hệ thống thương mại toàn cầu.

"Australia không hành động theo cách đó. Chúng tôi đang tập trung xây dựng khả năng phục hồi kinh tế bằng cách mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác như Liên minh châu Âu, Indonesia, Ấn Độ, Anh và Trung Đông", ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles phát biểu trong chuyến tham quan cơ sở Sheffield Forgemasters, tại Sheffield, Anh, ngày 13/7/2024. Ảnh: REUTERS/Temilade Adelaja/Pool/File Photo.

Bình luận của ông Marles được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tạm hoãn mức thuế đối ứng đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, nhưng lại tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc từ 104% lên 125%, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Tiêu Thiên đã đăng bài viết trên tờ The Age, kêu gọi Canberra cùng Bắc Kinh “ứng phó với những thay đổi của thế giới” và bảo vệ trật tự thương mại đa phương. Tuy nhiên, Australia – quốc gia xuất khẩu gần 1/3 lượng hàng hóa sang Trung Quốc và chưa đến 5% sang Mỹ – cho biết sẽ không thay đổi định hướng chính sách. Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố dù mức thuế 10% mà Mỹ áp lên hàng hóa Australia “thiếu cơ sở logic”, nhưng Canberra sẽ không đáp trả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dàn nhạc Rau củ London thu hút sự chú ý của công chúng bởi những nhạc cụ được làm từ những loại củ quả có thể ăn được.

Triển lãm "Amplified" đã tái hiện không khí của những buổi hòa nhạc rock & roll kinh điển thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, video và âm thanh sống động.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập có thể điện đàm vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.

Nga và Ukraine ngày 2/6 đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ với thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ đầu cuộc chiến.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc giục các quốc gia đàm phán thương mại với Mỹ gửi đề xuất tốt nhất trước ngày 4/6.

Cơ quan an ninh nội địa Ukraine SBU hôm nay 3/6 tuyên bố đã kích nổ cầu Crimea, cây cầu đường bộ và đường sắt nối liền Nga và bán đảo Crimea, bằng 1100kg thuốc nổ được gài vào trụ cầu ở dưới nước.