Australia phát triển robot giúp bảo tồn rạn san hô Great Barrier
Viện khoa học biển của Australia đang thử nghiệm một hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ các tàu gắn thiết bị chuyên dụng thả san hô non xuống những vị trí chính xác trên rạn san hô Great Barrier, hướng tới phục hồi hệ sinh thái sau các đợt tẩy trắng quy mô lớn gần đây.
Hệ thống mang tên “dẫn đường triển khai” kết hợp nhiều công nghệ như tàu tự hành, camera ghi hình đáy biển theo thời gian thực và bộ xử lý AI để ra lệnh cho thiết bị thả các thiết bị gốm nhỏ chứa san hô non xuống vị trí thích hợp đã xác định.
AI sẽ dò tìm các vi môi trường phù hợp cho san hô non, sau đó kích hoạt lệnh thả vào đúng thời điểm để giảm phụ thuộc vào phán đoán của con người và nâng cao tính đồng nhất, dù hệ thống vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Hệ thống cũng ghi lại tọa độ GPS để theo dõi sau này.
Hiện tại, Viện khoa học Biển Australia đang thử nghiệm hệ thống trên các tàu dài 5 mét có người lái, trước khi hướng tới vận hành hoàn toàn bằng tàu mặt nước tự hành. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm mạnh về lượng san hô cứng. Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) báo cáo rằng, hiện tượng tẩy trắng san hô toàn cầu diễn ra trong năm 2024 đã trở thành đợt lớn nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, Viện Khoa học Biển Australia (AIMS) cho biết các khu vực phía Bắc và phía Nam của rạn san hô ghi nhận mức sụt giảm hàng năm lớn nhất trong gần 40 năm vào năm 2025.














