Australia, Papua New Guinea ký hiệp ước phòng thủ chung
Australia và Papua New Guinea đã ký hiệp ước phòng thủ chung. Theo đó, hai quốc gia châu Đại dương có nghĩa vụ hỗ trợ nhau nếu bị tấn công.
Hiệp ước quốc phòng Pukpuk được Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ký kết tại thủ đô Canberra của Australia. Hiệp ước này cho phép tối đa 10.000 công dân Papua New Guinea phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Australia theo cơ chế song song. Bên cạnh đó, lực lượng quốc phòng của hai nước cũng sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện và tập trận chung cũng như hợp tác trong việc đảm bảo an ninh mạng.
Cả hai quốc gia cũng đã nhất trí không thực hiện bất kỳ hoạt động nào hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào làm ảnh hưởng đến việc thực hiện Hiệp ước này.
Đây là hiệp ước phòng thủ chung đầu tiên của Australia sau hơn 70 năm và Papua New Guinea chính thức trở thành đồng minh thứ 3 của xứ chuột túi sau Mỹ và New Zealand.
Nội các Papua New Guinea đã thông qua hiệp ước Pukpuk - có nghĩa là “cá sấu”, vào tuần trước.