Australia đầu tư 5 tỷ AUD để chế tạo tàu ngầm AUKUS
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia - Richard Marles đã thông báo về việc chọn hai cơ sở đóng tàu ASC của Australia và BAE của Anh để thực hiện kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ dự án AUKUS.
Để triển khai kế hoạch, ngoài khoản đầu tư trị giá 18 tỷ đôla Australia cho việc xây dựng hạ tầng đóng tàu ngầm tại hai bang Nam Australia và Tây Australia, Australia sẽ đầu tư 4,6 tỷ đôla Australia vào Anh trong 10 năm tới để chế tạo động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết việc chế tạo động chạy bằng năng lượng hạt nhân khó và tốn nhiều thời gian, trong khi tại Anh đã có cơ sở chế tạo loại động cơ này và đang có nhu cầu mở rộng. Vì vậy, khoản đầu tư của Australia sẽ giúp Anh mở rộng cơ sở để tham gia vào việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, để nước này có thể sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào những năm 2040 như kế hoạch.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0