Honda sẽ cắt giảm 30% ngân sách đầu tư cho xe điện

Honda sẽ cắt giảm 30% ngân sách đầu tư cho xe điện và phần mềm ô tô mới, đồng thời đẩy mạnh ra mắt xe hybrid.

Vào tháng 5/2024, Honda từng công bố kế hoạch đầu tư khoảng 69 tỷ USD (10.000 tỷ yen) đến năm 2030 để phát triển xe điện và nền tảng phần mềm liên quan. Tuy nhiên, hãng xe Nhật mới đây thông báo điều chỉnh mức đầu tư xuống còn 48,4 tỷ USD (7.000 tỷ yen), sau khi đánh giá lại tiềm năng của lĩnh vực xe điện.

Tổng Giám đốc điều hành của Honda, ông Toshihiro Mibe cho biết, tỷ trọng xe điện trong doanh số toàn cầu của Honda có thể chỉ đạt khoảng 20% vào cuối thập kỷ này.

Theo chiến lược mới, Honda sẽ ra mắt 13 mẫu xe hybrid hoàn toàn mới trên toàn cầu trong giai đoạn 2027-2031. Hãng xe Nhật cũng sẽ phát triển hệ thống hybrid dành cho các dòng xe cỡ lớn trong nửa cuối thập kỷ này. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2030 bán ra từ 2,2 đến 2,3 triệu xe hybrid; đến năm 2040, toàn bộ doanh số ô tô mới của hãng sẽ là xe thuần điện (BEV) hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mẫu xe Crown Sedan của Toyota đã được vinh danh là chiếc xe đạt điểm an toàn cao nhất năm 2024 do Cơ quan An toàn Ô tô Quốc gia Nhật Bản đánh giá.

Vietjet dừng khai thác tất cả các chuyến bay đi/đến Sân bay Điện Biên từ ngày 1/6 do kinh doanh không hiệu quả, sau nhiều lần điều chỉnh lịch bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà sản xuất ô tô của Mỹ phải sản xuất toàn bộ linh kiện và quy trình hoàn toàn trong nước.

Chiếc Ferrari 166 Spyder Corsa sản xuất năm 1948 là mẫu xe Ferrari cổ nhất còn tồn tại và vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục 6,3 triệu bảng Anh (khoảng 220 tỷ đồng) tại một sự kiện gần hồ Como, Italy.

Cục Hàng không đã có báo cáo về kết quả hoạt động của 2 chiếc máy bay Comac (Trung Quốc) tại thị trường nội địa Việt Nam sau 34 ngày đưa vào khai thác.

Mẫu ô tô bay AirCar sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt, với thời gian giao hàng dự kiến từ năm 2026.