Argentina tiết kiệm 3,2 tỷ USD nhờ quyết định của IMF
Theo đó, trên tài khoản mạng xã hội X, Thứ trưởng Tài chính Argentina Pablo Quirno thông báo, IMF vừa thông qua quyết định giảm tới 29,1% phí và phụ phí với toàn bộ khoản vay hiện tại của nước này.
Chính sách được IMF thông qua ngày 11/10 sẽ có hiệu lực từ 1/11 tới. Các nước hiện vay nợ IMF nhiều nhất và cũng phải trả khoản phụ phí rất lớn, như trường hợp của Argentina và Ukraine, sẽ được hưởng lợi đáng kể.
Kể từ năm 2016 tới nay, đây là lần đầu tiên IMF quyết định xem xét lại chính sách phí và phụ phí do lãi suất toàn cầu tăng cao khiến chi phí đi vay của các nước tăng nhiều. Nhờ việc giảm phí này, số quốc gia dự kiến phải thanh toán phụ phí trong năm tài khóa 2026 cho IMF sẽ giảm từ 20 nước xuống còn 13 nước.
Cùng ngày, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tuyên bố, mặc dù đã giảm phí và phụ phí các khoản vay nợ, nhưng các nước vẫn sẽ phải đóng phí bởi đây là phần thiết yếu trong khuôn khổ hợp tác tín dụng và quản lý rủi ro của tổ chức tài chính này, nơi tất cả các thành viên đóng góp và đều có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ khi họ cần.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0