Áp dụng cơ chế đặc thù GPMB phía Đông hồ Gươm
UBND TP Hà Nội bố trí tái định cư cho các hộ dân phía Đông hồ Gươm đủ điều kiện tại khu giãn dân phố cổ, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng.
Để bảo đảm tiến độ, dự án đầu tư khu vực phía Đông hồ Gươm được thành phố Hà Nội ưu tiên xếp vào “làn xanh” để tăng hiệu quả phối hợp. Để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, thành phố áp dụng cơ chế đền bù tái định cư đặc thù: hộ dân đủ điều kiện sẽ được thực hiện chính sách “đất đổi đất”.
Trong số 42 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, ông Quan Thanh Hà, số 24 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng thu dọn đồ đạc để bàn giao. Ông chia sẻ: “Trước đây, người dân chỉ được bố trí nhà tái định cư, nay được nhận đất tái định cư là một vinh hạnh lớn”.
Khác với ông Hà, ông Nguyễn Lý Vượng, số 61 Đinh Tiên Hoàng, nhiều năm nay đã chuyển về Tây Hồ ở cùng con do căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng. Ông cho biết: “Khu nhà tôi ở gần 100 năm, qua bốn đời, nay đã không còn đủ điều kiện sinh hoạt nên tôi mong sớm được đến nơi ở mới”.
Trước đó, khu đất hơn 20.000 m² được quy hoạch xây dựng chung cư phục vụ tái định cư cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án đô thị khác. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dự án phía Đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết để phục vụ tái định cư.
Khu đất bố trí tại xã Đông Hội (cũ), gần trục đường Trường Sa đi sân bay Nội Bài, có thể đáp ứng cho khoảng 150 hộ dân. Ngay sau khi có chỉ đạo, chính quyền địa phương đã khẩn trương thu dọn mặt bằng, mời người dân tới tham quan thực địa.
Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Đô thị và Hạ tầng xã Đông Anh, Hà Nội, cho biết: “UBND xã Đông Anh đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt và lựa chọn chủ đầu tư để sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm”.
Ngoài khu đất này, thành phố còn bố trí cho các hộ đủ điều kiện được nhận đất hoặc nhà tái định cư tại khu giãn dân phố cổ và Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng). Những hộ không đủ điều kiện tái định cư cũng sẽ được bồi thường theo mức giá cao nhất trong khung quy định, bảo đảm nguyên tắc: nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.