Áp dụng cơ chế đặc thù GPMB dự án cầu vượt sông
Các cơ chế, chính sách đặc thù đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng 7 dự án cầu vượt sông Hồng, giúp dự án sớm về đích, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.
Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Trung Quan 1 (xã Bát Tràng) có hơn 350m2 đất nông nghiệp ngoài bãi sông Hồng nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Ngọc Hồi. Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và những cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, gia đình ông được bồi thường hơn 350 triệu đồng. Đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của nhà nước, gia đình ông cùng gần 100 hộ dân trong thôn đã nhận được khoản tiền hỗ trợ. "Khi các cầu được phát triển xây dựng, cảnh quan đẹp hơn, cũng thuận tiện cho chúng tôi về giao thông. Và kinh tế của địa phương cũng phát triển hơn", ông Sơn cho biết.
Dự án cầu Ngọc Hồi có tổng vốn đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Thực hiện dự án, xã Bát Tràng có hơn 17ha đất nông nghiệp ngoài bãi sông Hồng của 384 hộ gia đình bị thu hồi. Tổng số tiền đền bù, hỗ trợ khoảng 122,5 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân đã cơ bản hoàn thành.
Ông Triệu Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Bát Tràng (Hà Nội), chia sẻ: "Chúng tôi đã áp dụng hỗ trợ người dân tối đa theo quy định của pháp luật. Thành phố cho hỗ trợ tối đa 30%, chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con tối đa 30% theo đúng quy định".
Tại phường Bồ Đề, nơi có hai cây cầu đã được khởi công gồm cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được gấp rút triển khai. Với cầu Trần Hưng Đạo, 145 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi đã được phường ra thông báo, tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Với 66 phương án đất ở phải tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Tứ Liên, hiện đã có 50 phương án bốc thăm vị trí tái định cư tại xã Thư Lâm. Các phương án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để công khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng trong tháng 1. Cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất cơ bản đã tạo được sự đồng thuận của người dân.
Ông Vũ Tiến Hưng, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Bồ Đề (Hà Nội) cho rằng: "Luật Thủ đô khi ra đời đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, và địa phương cũng chủ động trong việc phê duyệt, tránh việc trình qua nhiều cấp. Nội dung này cũng là trách nhiệm với địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ, làm hết trách nhiệm trong việc triển khai giải phóng mặt bằng".
Luật Thủ đô trao quyền cho Hà Nội chủ động thực hiện những cơ chế đặc thù và tự chịu trách nhiệm. Chính sách này được thành phố phân quyền về cơ sở. Các xã, phường được chủ động phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên cơ sở quy định của thành phố và Luật Đất đai.
Mặt bằng sạch sẽ là cơ sở quan trọng để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm - nổi, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2026. Bên cạnh đó, các xã, phường tiếp tục rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách về bồi thường, tái định cư để đưa vào dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù trình Quốc hội và cập nhật phục vụ sửa đổi Luật Thủ đô.
Thành phố cũng phát động phong trào thi đua “ba ca, bốn kíp”, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ và đưa một số công trình trọng điểm về đích trước APEC 2027.














