Anh và Philippines tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng

Philippines và Anh tuyên bố dự định gây dựng tầm vóc và chất lượng mới cho mối quan hệ hợp tác song phương về quân sự và quốc phòng.

Phía Anh chủ động đặt vấn đề và hai bên đã thảo luận về việc thực hiện chủ định này trong chuyến thăm Philippines của Quốc vụ khanh Bộ quốc phòng Anh Vernon Coaker. Mục tiêu hai bên đang cùng nhau hướng tới là kiến tạo mối quan hệ hợp tác song phương về quân sự, quốc phòng và an ninh ở phạm vi và với mức độ như Philippines đã có được với Mỹ, Australia, New Zealand và Nhật Bản.

Những thoả thuận hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh song phương này đều rất toàn diện và bao hàm nội dung được coi là quan trọng nhất và biểu trưng cho chất lượng cao nhất và mức độ tin cậy chiến lược lẫn nhau lớn nhất: đó là quân đội của bên này được phép hiện diện trực tiếp trên lãnh thổ của phía bên kia.

Đối với Philippines và Anh, việc kiến tạo tầm vóc và chất lượng cao cho mối quan hệ hợp tác song phương về quân sự, quốc phòng và an ninh là điều cả hai phía cùng đều cầu ước và đều là lợi ích thiết thực trước mắt cũng như chiến lược lâu dài. Trong khi Philippines nhằm đến phạm vi tác động gần là nhu cầu ứng phó thách thức và đe doạ an ninh trực tiếp ở khu vực Biển Đông, Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương; thì Anh hướng tới phạm vi tác động xa hơn là vai trò, ảnh hưởng và vị thế chính trị thế giới và chính trị an ninh của Anh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả hai nước đều cùng theo đuổi một mục tiêu cũng rất trọng tâm là đối phó Trung Quốc.

Nâng tầm vóc và chất lượng hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh với nhau như thế, Anh và Philippines tuy không liên minh với nhau và trên danh nghĩa chính thức không phải là đồng minh của nhau, nhưng trên thực tế liên kết và liên thủ rất chặt chẽ với nhau.

Anh sẽ có thêm cửa ngõ để tiếp cận khu vực Biển Đông, Đông Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về chính trị an ninh, từ đó có thể gia tăng ảnh hưởng, vị thế và vai trò chính trị thế giới ở khu vực này, chắc chân trong cuộc chơi quyền lực và sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích với các đối tác khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Philippines mở rộng thêm được mạng lưới những đối tác chiến lược về quân sự, quốc phòng và an ninh để ứng phó những thách thức và đe doạ an ninh trực tiếp hiện tại cũng như tiềm tàng về lâu dài tở khu vực Biển Đông và khu vực Đông Á. Trên phương diện này, sự hiện diện trực tiếp của quân đội Philippines trên lãnh thổ của các bên đối tác không quan trọng đối với Philippines bằng hiệu ứng răn đe và cảnh báo của chiều ngược lại bởi đồng minh quân sự hay chỉ là đồng minh chính trị cũng vẫn rất hữu dụng cho Philippines.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời