Anh ủng hộ Ukraine sử dụng tên lửa tấn công Nga
Ngày 11/9, tờ Guardian trích dẫn các nguồn tin chính phủ dấu tên cho biết Anh đã “bật đèn xanh” cho việc sử dụng tên lửa Storm Shadow. Tuy nhiên, London sẽ không công khai động thái này, các nguồn tin khẳng định.
“Rõ ràng là quyết định tấn công vào trong lãnh thổ Nga đang được chuẩn bị”, ông Pushkov viết trên kênh Telegram của mình vào ngày 11/9, “Có quá nhiều cuộc trò chuyện và ám chỉ nên điều này không thể đảo ngược được. Ngay cả khi quyết định chưa được đưa ra, có vẻ như chỉ trong vài ngày nữa điều đó sẽ xảy ra. Việc rò rỉ thông tin qua tờ The Guardian không phải là ngẫu nhiên. Dư luận đang được chuẩn bị”.
Các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp ban đầu được đưa ra để cho phép Mỹ và các đồng minh tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine với số tiền lên tới 200 tỷ USD. Tuy nhiên, phía Kiev đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế kể từ tháng 5.

Theo tờ The Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Kiev ngày 11/9 “đã đưa ra gợi ý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa chống lại Nga. Hãng tin Anh này tuyên bố quyết định này “được hiểu là đã được đưa ra hết sức riêng tư”.
Theo Bloomberg, ông Blinken đã “báo hiệu” sự thay đổi đó từ ngày 10/9 tại Washington bằng cách nêu ra vụ Iran được cho là đã chuyển giao tên lửa cho Moscow.
Ngoại trưởng Anh David Lammy, người đã đi cùng ông Blinken đến Kiev, cho biết vụ chuyển giao tên lửa của Iran là “sự leo thang đáng kể và nguy hiểm” đã làm thay đổi suy nghĩ của các nhà lãnh đạo ở London và Washington.
Cả Nga và Iran đều bác bỏ thông tin này. Iran khẳng định không gửi bất kỳ tên lửa nào tới Nga và gọi những cáo buộc này là "chiến tranh tâm lý", những cáo buộc đến từ các quốc gia tham gia sâu vào việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Một bức thư ngỏ từ 27 nghị sĩ Mỹ gửi tới Tổng thống Joe Biden vào ngày 11/9 không hề đề cập đến tên lửa của Iran. Thay vào đó, bức thư tuyên bố rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga "đã thay đổi bản chất của cuộc chiến" và lập luận rằng "Ukraine không hề sợ hãi trước tuyên bố của ông Putin, và để bảo vệ tự do, chúng ta cũng không nên sợ hãi".
Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, nói với các phóng viên vào ngày 11/9 rằng Mỹ đang "tiếp tục thử thách giới hạn chịu đựng của Nga với các bước đi thù địch” và đang “mở đường cho Thế chiến thứ III”.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin trước đây đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được “những gì họ đang đùa giỡn” khi thảo luận về kế hoạch cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga đang “thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp”, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gọi việc sử dụng tên lửa Storm Shadow bên trong lãnh thổ Nga là hành động “đùa với lửa”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0